Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 28-03-2022

Chủ Nhật, 27/03/2022 23:05  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 28-03-2022.

* Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) sang TAND TPHCM để xét xử. Cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) cùng 19 đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 33 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, 21 tuổi) về 2 tội (lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền); Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) về tội rửa tiền. (Bài Vụ án Công ty Alibaba “vẽ” dự án trên đất nông nghiệp: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 khách hàng).

* Hồi 17 giờ ngày 25-3-2022, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, đã bắt được đối tượng trốn nã Võ Thị Hồng (SN 1980, ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, Hồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã cách thời điểm bị bắt chưa đầy 24 giờ. (Bài Tìm ra đối tượng truy nã sau… 10 phút xem báo!).

* Ngày 27-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giam Đào Thị Mình (39 tuổi) và Lý Văn Quân (48 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) về hành vi giết người. Cả hai là hung thủ gây ra cái chết của anh L.V.N (chồng của Mình, 48 tuổi) rồi dựng hiện trường giả thành một vụ tự tử. (Bài Bắt cặp tình nhân tàn bạo).

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 27-3 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Anh Tuấn (SN 1980), Trần Văn Bính, Lương Thúy Hồng (cùng SN 1995) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà là nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-chi nhánh Hà Tĩnh, mê chơi tiền điện tử Bitcoin và cá cược trực tuyến, bị thua lỗ rồi lừa đảo 10 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng gần 4,5 tỷ đồng. (Bài Khởi tố vụ “tín đồ tiền ảo” cầu cứu tín dụng đen).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia: Lấy lợi ích quốc gia, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; Cảnh sát tặng bếp gas và bình chữa cháy cho bà con khó khăn; Thể thao: Phong độ phập phù của Vũ Văn Thanh; Kết thúc Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài; Văn hóa: 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn; Khởi động cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022”: Đương kim Hoa hậu Trái đất 2021 là một trong 5 giám khảo; Dân chờ nước sạch bên nhà máy nước trăm tỷ; Mưa đá bất ngờ rơi ở Đà Lạt; Chuyện lạ ở Bình Thuận: Đập phá tường rào của người dân, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?; Nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày cuối tuần; Lừa tách thửa đất, chiếm đoạt 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn; Bắt giam nhóm thanh niên chém chết người vì mâu thuẫn qua mạng; Tin bạn, một gia đình có nguy cơ mất hơn 2,3 tỷ đồng; Tiền Giang: Vì sao 9 hộ dân không đồng tình mức đền bù khi bị giải tỏa?; Thông tin bé gái 13 tuổi bị bắt cóc trước cổng trường là bịa đặt; Hai nữ sinh đánh bạn vì làm gãy biển số xe đạp; Cài mã độc chiếm đoạt trang Facebook cá nhân để lừa đảo hơn 120 triệu đồng; Bị tạm giữ vì nổ súng cho… hả giận!; Ngăn chặn một vụ tổ chức đua xe trái phép; Vi phạm giao thông còn dùng súng bắn người; Con gái bị tâm thần sát hại mẹ ruột; Hai nhóm hỗn chiến vì nợ nần; Bắt giam giám đốc một công ty lừa chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng; Xử lý kẻ kêu gọi biểu tình để câu “view”; Diễn đàn nước thế giới lần thứ 9: An ninh nước vì hòa bình và phát triển…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang