Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 23-03-2022

Thứ Ba, 22/03/2022 22:23  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 23-03-2022.

* Nhiều ngôi nhà, công trình, vườn tược được người dân xây dựng, trồng trọt một cách vội vã, nhan nhản dọc 2 bên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm đòi bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn II đang chuẩn bị triển khai. Từ sau Tết Nhâm Dần 2022 đến nay, ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, có hàng trăm gia đình tổ chức xây dựng nhà cửa, công trình, hàng rào, trồng cây gây rừng… Nhiều hộ dân đã bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm để xử lý và đứng trước cảnh phải tự tháo dỡ, không được bồi thường. (Bài Ồ ạt xây công trình nhằm đòi bồi thường ở dự án đường cao tốc Bắc - Nam).

* Ngày 22-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố 10 bị can, trong đó có 4 đối tượng nguyên là cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo kết luận điều tra, bác sĩ Đỗ Thị Lưu (trưởng khoa của bệnh viện) đã bị đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc là Nguyễn Xuân Quý dùng tiền mua chuộc bằng cách mỗi tháng “nộp” cho Lưu 10 triệu đồng “tiền phòng”. Sau khi bị Quý mua chuộc, dụ dỗ, Lưu cùng 3 nhân viên y tế đã để gã ngang nhiên lộng hành. (Bài Đề nghị truy tố 10 bị can vụ "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I).

* Sau thời gian nghị án, sáng 22-3-2022, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Võ Thanh Long (SN 1983, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Cao Thắng) án tù chung thân, Trần Vạn Lợi 18 năm tù, Nguyễn Tân Định 16 năm 6 tháng tù, Lê Minh Thu 15 năm 6 tháng tù, Võ Văn Sang 14 năm tù, Lê Thành Nguyên 13 năm tù, Lữ Nhật Trường và Đỗ Văn Thọ mỗi bị cáo 12 năm tù, Trần Tấn Phát 9 năm tù, Phạm Minh Hoàng (đều là Phó tổng giám đốc công ty trên) 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Bài Vụ lừa chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng của hơn 800 nạn nhân ở Hậu Giang: Bị cáo đầu vụ lãnh án tù chung thân).

* Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1992, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang là nhân viên của một tập đoàn và có thời gian bán vé máy bay qua mạng. Qua quen biết, làm ăn, cuối năm 2017, Trang nói dối với chị T.T.B.D (ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) là đã ký hợp đồng nhận thầu mua vé máy bay cho cán bộ, nhân viên của tập đoàn trên, cần tiền để mua vé trước giao cho khách, đến cuối mỗi tháng sẽ được tập đoàn chi trả. Trang rủ chị D. góp vốn làm ăn, chia lợi nhuận, nhưng đã chiếm đoạt của chị này hơn 3,3 tỷ đồng. (Bài Lừa góp vốn thầu vé máy bay, cô gái chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Xây dựng cơ sở pháp lý để phạm nhân được lao động, học nghề phù hợp; Thực hiện “hậu kiểm” với phim phổ biến trên không gian mạng; Cảnh báo: Tội phạm “hack” tài khoản chứng khoán để chiếm đoạt tiền; Tổ CSGT đuổi bắt 2 tên cướp trên QL51; Thể thao: Những nhân tố trẻ bắt nhịp nhanh ở Đội tuyển Việt Nam; Giải đua xe đạp “Cup Truyền hình TPHCM 2022”: Nhiều “ngoại binh” chất lượng góp mặt; Văn hóa: Nghệ sĩ trồng rừng, vẽ tranh từ thiện; Phiên tòa trực tuyến đầu tiên ở TPHCM; Vụ nhóm công nhân dùng xe tải trộm tài sản: Các đối tượng khai thêm hàng loạt vụ trộm; Khống chế nạn nhân, dùng xe cẩu cướp cây mai quý; Lãnh án nặng vì dựng chuyện bùa ngải, lừa chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng; Không khởi tố vụ Công ty Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng; Vĩnh Long: Người mua đất mòn mỏi chờ thi hành án; Ngăn chặn kịp thời hàng chục thanh thiếu niên chuẩn bị ẩu đả; Bắt quả tang điểm tập kết hơn 160 bình “khí cười”; Chiêu lừa “đặt tiệc lấy bia”; Nước Anh hỗ trợ Việt Nam liên kết dữ liệu tiêm chủng quốc gia theo chuẩn của WHO; Liên quan vụ rơi máy bay đầu tiên sau 12 năm: Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang