Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 08-07-2021

Thứ Tư, 07/07/2021 22:03  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 08-07-2021.

* Chiều tối 7-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức họp giao ban trực tuyến. Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch trên địa bàn, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, chủ động để kiểm soát, khống chế dịch bệnh; kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, trong đó tấn công là chính. Do tính chất phức tạp của đại dịch, thành phố xác định cần quyết liệt hơn nữa, chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn và nâng cao một mức trong công tác phòng, chống dịch, triển khai áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày. (Bài Từ 0 giờ ngày 9-7-2021: Toàn TPHCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16).

* Hiện 11/13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Nhiều địa phương liên tục ra thông báo khẩn tìm các trường hợp F1, F2, đồng thời siết chặt công tác quản lý cửa ngõ ra vào địa phương. (Bài Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt các cửa ngõ ra vào).

* Ngày 7-7-2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can liên quan đến tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cầm đầu đường dây này là Trần Trung (tự Trung “trọc”, SN 1973, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích). Từ năm 2018, Trung cầm đầu, tập hợp “đàn em” là những đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động tín dụng đen, dưới 2 hình thức: vay lãi nằm (tức trả lãi hàng ngày, mức lãi từ 3.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất từ 108-360%/năm, gốc trả vào cuối kỳ), vay bốc họ (vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, nhưng thực tế nhận 90 triệu đồng, đóng họ trước 5 ngày, mức 2 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 720%/năm). (Bài Khởi tố băng nhóm cho vay nặng lãi).

* Ngày 7-7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, trước đó một ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an H.Duy Xuyên cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet lên tới 50 tỷ đồng. Có 6 đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Anh (tự Út, SN 1967, ngụ P10Q.Tân Bình, TPHCM), Vũ Quốc Khương (SN 1983), Nguyễn Trần Mạnh Quốc (SN 1991), Nguyễn Ngọc Tuấn (tự Tuấn “Mèo”, SN 1967), Đoàn Ngọc Yên (SN 1982), Huỳnh Trọng Lễ (SN 1974, cùng ngụ H.Duy Xuyên). (Bài Xóa ổ cá độ Euro 50 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cầu thủ Công Phượng cùng Quỹ Phát triển tài năng Việt: Tiếp sức cho lực lượng Công an TPHCM tham gia chống dịch Covid-19; Nghệ sĩ ở TPHCM chung tay mở gian hàng, bếp ăn 0 đồng hỗ trợ người dân; Thể thao: Italia suýt phải trả giá vì sai lầm của Manciti; Công an TPHCM: Thông tin về vụ gây rối tại Trại giam Chí Hòa; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại An Giang; Hơn 80 nam, nữ thanh niên mở “tiệc ma túy” trong resort; Mượn danh ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ; Chủ nợ và 2 kẻ đòi nợ thuê lãnh án; Bắt “nóng” nhóm cướp giật tài sản; Khởi tố thêm một bị can trong vụ án Trương Châu Hữu Danh; Bắt 9 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới; Có tiền án vẫn đi buôn ma túy; Say xỉn, đốt nệm khiến 5 căn nhà bị thiêu rụi; Khi chủng Denta đe dọa làn sóng mới: Số ca nhiễm Covid-19 ở châu Á - Thái Bình Dương tăng vọt; Tổng thống Haiti bị ám sát: Thủ phạm là một nhóm tay súng nước ngoài…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang