Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 14-08-2021

Thứ Sáu, 13/08/2021 23:16  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-08-2021.

* Ngày 13-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức họp báo. Thông tin tại buổi họp báo, thành phố đã điều trị khỏi 62.986 trường hợp, hiện đang điều trị 32.629 trường hợp (trong đó có 1.558 bệnh nhân nặng, 16 bệnh nhân phải sử dụng ECMO). Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là những ngày gần đây, tỉ lệ tử vong vẫn ở mức cao, trung bình 241 ca/ngày. Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, nhiệm vụ đặt ra là cần tập trung ngăn chặn nguồn lây, giảm ca dương tính, từ đó số ca chuyển nặng cũng giảm, thực hiện nhiệm vụ điều trị cho tốt. (Bài TPHCM: Hai trụ cột chiến lược điều trị giảm tử vong do Covid-19).

* Khoảng 20 giờ ngày 12-8, nhiều clip đăng trên mạng xã hội Facebook, Youtube, ghi lại cảnh người đàn ông đi bộ trên đường bị một nhóm người mặc đồ bảo hộ lẫn không mặc đồ bảo hộ, gồm cả chiến sĩ công an, CSGT, dân phòng… bao vây. Lãnh đạo Công an Q3 xác nhận, sự việc diễn ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày, tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Võ Văn Tần. Người đàn ông là ông Tống Văn N. (SN 1965, ngụ địa phương). Ông N. cùng một số người thân được “test” Covid-19, kết quả dương tính nên được đưa về trụ sở phường kiểm tra lại. Ông N. xin cách ly tại nhà và đã được xem xét. Trong lúc đi về nhà (dưới sự hộ tống của lực lượng chức năng) thì tinh thần ông N. không ổn định, căng thẳng, hoảng loạn như các clip ghi lại. (Bài Làm rõ thông tin về clip “người đàn ông mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly, bị truy đuổi”).

* Ngày 13-8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết, đang thực hiện quản lý dân vùng dịch, di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia (gọi tắt là di biến động dân cư). Khi người dân di chuyển qua 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cấp thành phố, cán bộ, chiến sĩ tại chốt sẽ hướng dẫn, yêu cầu người dân kê khai thông tin di biến động tại trang web: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. (Bài Triển khai kiểm tra di biến động dân cư ở các chốt cửa ngõ ra vào TPHCM).

* Ngày 13-8, Công an H.Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt Bùi Trung Kiên (SN 1996, ngụ xã Quang Thọ, H.Vũ Quang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 31-7-2021, bé gái Đ.N.T.C (SN 2005, ngụ TT.Vũ Quang) đến nhà cô ruột tại xã Quang Thọ thì bị mất ĐTDĐ (cài sẵn trang Facebook cá nhân). Kiên nhặt được rồi đổi tên tài khoản Facebook thành “Lãng Mạn”. Gã nhắn tin đến tài khoản Facebook khác của C. và gửi những clip ghi lại cảnh thiếu nữ này đang tắm. Đối tượng yêu cầu nạn nhân phải đưa 30 triệu đồng, nếu không sẽ đăng công khai những clip nhạy cảm của cô bé lên mạng xã hội. (Bài Dùng clip nhạy cảm để tống tiền).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Vì bình yên cuộc sống: Xin ngủ yên, người đồng đội tốt!; Bộ Y tế sẽ thí điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà; Cảm động ông Tây rong ruổi muôn nẻo đường làm từ thiện; VTV2 với chương trình truyền hình “Covid-19 phòng và chống”; Chuyện hàng tuần: Thiện và ác; Sáng tác: Mùi phở chín (tác giả: Nguyễn Hoài Nam); Tên tội phạm ma túy nguy hiểm sa lưới cùng 3 khẩu súng; Giải cứu kẻ “ngáo đá” ngồi dưới lan can cầu Ông Lãnh; Vụ nhân viên một Sở vi phạm công tác phòng, chống dịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Đề nghị kỷ luật mức cao nhất; Phá chuyên án ma túy, thu giữ 98 bánh heroin; Ham lãi suất cao, nữ đại gia bị lừa đảo 14 tỷ đồng; Hơn 15 tấn ngà voi tịch thu tại cảng chưa xác định được chủ hàng; Xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook “Sơn Loan Gas” và “Lê Cấp”; Taliban trên đà thắng: Anh, Mỹ gửi quân tới giúp sơ tán công dân rời Afghanistan…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang