Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 2-8-2021

Chủ Nhật, 01/08/2021 23:05

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 2-8-2021.

* Một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hơn một tuần qua là làn sóng người dân ngoại tỉnh ở TPHCM và các tỉnh lân bằng mọi phương tiện đổ về quê tránh dịch. “Phương án nào tốt nhất để bảo vệ người dân?” là câu hỏi các địa phương ở vùng tâm dịch phía Nam và các tỉnh có nhiều người dân hồi hương đặc biệt quan tâm. Chiều tối 31-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg yêu cầu các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Trước đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tối 31-7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu: “Trước mắt, TPHCM mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vắc-xin. Ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương, chúng tôi đã có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ... Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, nếu bà con có nguyện vọng về và được địa phương đồng ý thì thành phố sẽ hỗ trợ, kể cả tiêm vắc-xin”. (Bài Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vắc-xin)

* Không chỉ dừng lại ở 1.200 tấn gạo, tinh thần sát cánh cùng cả nước suốt mấy tháng qua của Tập đoàn Tân Long còn lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp trong dịch dã nguy nan. Chính sự tiên phong kịp thời, thiết thực này đã thổi bùng lên ngọn lửa thiện nguyện. Hàng trăm, hàng ngàn rồi đến hàng triệu tấm lòng khác, kẻ góp của, người góp công, thay nhau giúp đời, giúp người, xoa dịu phần nào vết thương do đại dịch gây ra. (Bài Lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp trong dịch dã nguy nan).

* Chị Võ Thị Ánh Minh (SN 1990, ngụ xã Minh Hưng, H.Bù Đăng, Bình Phước) ẵm đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi cùng chồng đi bằng xe máy từ Đồng Nai về đến Chốt kiểm soát Tân Lập lúc xế chiều 30-7. Trời mưa như trút nước kèm những cơn gió mạnh, làm đứa bé giật mình khóc thét. Chị Minh phải nép mình bên cạnh những chiếc ôtô để tránh gió và vỗ về con. Theo quy định của UBND tỉnh Bình Phước, trường hợp vợ chồng chị Minh và bé sẽ không được về tỉnh nhà, mà phải quay lại nơi xuất phát. Cảm thông với hoàn cảnh đôi vợ chồng trẻ, thượng tá Phạm Chí Lân (Phó trưởng Công an H.Đồng Phú) báo cáo xin ý kiến cấp trên về trường hợp đặc biệt này. Hơn 22 giờ, chiếc xe cứu thương của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bù Đăng chạy tới chốt kiểm soát, chở cả gia đình cháu bé về nhà. (Bài Ấm lòng chuyến xe giữa đêm mưa đưa bé 2 tháng tuổi về nhà).

* Hơn bao giờ, đất nước đang rất cần tinh thần đoàn kết của người dân, mà nòng cốt vẫn là ý thức tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhưng điều đáng lo là ngoài số đông bà con đồng lòng với chính quyền trong cuộc chiến cam go này thì đâu đó vẫn còn những kẻ ứng xử với dịch bệnh theo kiểu “trời ơi”. Họ có 1001 kiểu “quậy” hòng thỏa mãn bản tính bất chấp, ngông cuồng, không những gây khó cho lực lượng chức năng mà nguy ngại hơn là còn làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, xáo trộn lòng dân. (Bài 1001 kiểu “quậy” trong mùa giãn cách).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Đừng để gia đình F0 gọi y tế cơ sở mà không có hồi âm; Công an TPHCM: Xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12; Tiếp tục nhiều hoạt động hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa ở quận 8; Về phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”: Hàng loạt doanh nghiệp lên tiếng; Cuộc thi ảnh “Hành trình Chữ thập đỏ”: Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế; Lối ra trước tình trạng shipper tắt app; Xót xa cặp vợ chồng tử vong do cháy nhà; Sửa giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua chốt kiểm dịch: Tài xế bị phạt 5 triệu đồng; Cặp vợ chồng có súng cùng vận chuyển ma túy đá; Xe chở ma túy tông vào lực lượng công an; Truy đuổi ôtô chở 7 con hổ đi bán; Khởi tố 2 vụ án xảy ra tại IPC gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng; Phạt nhóm tổ chức ăn nhậu, livestream khi đang giãn cách xã hội; “Thổi giá” mua sắm thiết bị tại Chi cục Kiểm lâm Gia Lai; Lén đi mua ma túy, nhiều kẻ nghiện bị bắt; Khởi tố hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng TP.Hà Nội nâng khống giá cây xanh; Chém vợ tử vong, con gái bị thương rồi tự tử bất thành; Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng; Xử phạt người đàn ông xé biên bản tại chốt kiểm soát dịch; Giải cứu gần 200 người di cư gặp nạn trên Địa Trung Hải; Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc: Kêu gọi Israel chấm dứt sử dụng bạo lực tại Bờ Tây

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang