Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 21-7-2021

Thứ Ba, 20/07/2021 22:47

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 21-7-2021.

* Do túng tiền và cần mua ma túy sử dụng, cả nhóm bàn bạc, thống nhất vờ đặt mua ma túy đá rao bán trên mạng, rồi lừa đưa đối tượng bán vào chỗ đường vắng để cướp. Thực hiện theo kế hoạch, cả nhóm đặt mua ma túy từ Lâm, đối tượng này thuê Tâm điều khiển xe máy Vision đi giao hàng. Khi Thái dẫn Tâm đến khu vực đường đê bao Rạch Già (xã Hưng Long, hyện Bình Chánh) thì Hậu - Toàn cầm hung khí lao ra cướp tài sản. Sau khi gây án, Hậu đem xe máy cướp được về nhà trọ ở ấp 4, xã Phong Phú cất giấu; số ma túy cướp được, Thái mang về cất giấu tại phòng trọ trước khi bị công an truy vết (Bài Truy xét nhanh băng cướp vờ đặt hàng online).

* Trước thực trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt xảy ra một số nơi, người dân bức xúc cho rằng các địa phương ồ ạt khởi công khu dân cư, nhà máy… nhưng không xây nhà máy xử lý nước thải. Thống kê chưa đầy đủ, tại khu vực ĐBSCL, một số địa phương chưa có nhà máy xử lý nước thải. Chính quyền địa phương thiếu quan tâm; nhiều công ty, cá nhân đã âm thầm “đầu độc” môi trường… (Bài Đồng bằng sông Cửu Long: Ô nhiễm nguồn nước đến mức báo động).

* Biết đồng hương là chủ một căn hộ có việc phải ra ngoài, Chen Xiao Lie làm đầu bếp tại đây nên thông thạo mọi vị trí, ngóc ngách và nắm được gia chủ có nhiều tiền để trong két sắt nên rủ Wang BaiQiang trộm tài sản. Sau khi đột nhập, Wang dùng dụng cụ mang theo để phá két sắt nhưng không được liền giấu tại một vị trí khác trong căn hộ rồi thoát ra ngoài, sau đó qua lại ôm trọn quay về, bỏ trốn nhưng không thoát (Bài Hai người Trung Quốc trộm hơn 3 tỷ đồng).

* Sau khi vượt 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), bị lực lượng chức năng đuổi theo chặn lại, 2 đối tượng ép xe khiến 1 dân quân bị ngã, nhưng sau đó cả hai đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm các nguyên tắc về phòng chống dịch (Bài Bắt 2 thanh niên vượt 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đội Quản lý thị trường số 14: Thu giữ hơn 3.000 que test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc; Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Zalo giữa mùa dịch; Truy nã quốc tế kẻ chủ mưu vụ buôn thuốc trị ung thư giả tại Công ty VN Pharma; Giết người rồi nhập viện để trốn; Thuê căn hộ giấu 2.500 kíp nổ; Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự tử; Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt phòng dịch; Tiết lộ “sốc” về nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam; Bắt nữ chủ nhà 21 tuổi mở động “bay, lắc” ma túy; Từ 0 giờ ngày 20-7, tạm dừng thu phí tại các trạm dịch vụ sử dụng đường bộ; Hai đối tượng cung cấp ma túy tổng hợp số lượng lớn nhận án tử hình; Đề nghị truy nã quốc tế nguyên giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai; Kênh dẫn của công trình thủy lợi 3.000 tỷ đồng mới làm đã hư; Bộ Công thương khuyến cáo tránh bị lừa đảo khi mua sắm trực tuyến; Châu Âu: Khu vực đầu tiên vượt 50 triệu ca nhiễm Covid-19...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang