Nội dung chính Báo Công an TPHCM 16-7-2021

Thứ Năm, 15/07/2021 22:52

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM 16-7-2021.

* Ngày 15-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ Phú Yên đến Cà Mau) về những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng nêu rõ: mục tiêu trong thời gian tới, quyết tâm ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh tại TPHCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và duyên hải miền Trung. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân là trên hết, trước hết; không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống; tập trung cứu chữa các ca bệnh, hạn chế thấp nhất các ca tử vong. (Bài Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tận dụng “giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng”để chống dịch hiệu quả hơn).

* Ngay từ khi TPHCM áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 thì các đơn vị: Công an, UBND… trên địa bàn đã chủ động tuần tra kiểm soát trong khu vực. Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt, nhắc nhở. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp chống đối và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, khiến lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian xử lý. (Bài TPHCM: Xử lý nhiều hành vi vi phạm Chỉ thị 16).

* Thời gian qua, nhiều vụ cháy lớn xuất hiện trong vực phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Từ ngày 1 đến 14-7, TPHCM xảy ra 22 vụ cháy, làm 1 người chết, thiệt hại hoàn toàn 8 căn nhà, cháy xém 4 căn, cháy 2 ôtô và một vụ cháy nhà dân chưa ước tính được thiệt hại. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM luôn sẵn sàng xông vào tâm dịch để cứu người, tìm mọi cách giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn. (Bài Sẵn sàng xông vào tâm dịch chữa cháy và cứu người).

* Quá trình tuần tra lưu động, nhắc nhở, xử phạt người dân ra đường không có lý do thật sự cần thiết theo Chỉ thị 16, Tổ Hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Phú (TPHCM) phát hiện 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy lưu thông trên đường. Trong đó, Đỗ Nguyễn Minh Tùng (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) mặc đồ giả làm bảo vệ dân phố, lái xe đi mua ma túy về sử dụng (Bài Phát hiện gã bảo vệ dân phố “dỏm” vận chuyển ma túy).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đồng bằng sông Cửu Long: Một số địa phương chuẩn bị thí điểm cách ly y tế tại nhà với F1; Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh: Phát động cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đề xuất thí điểm đón du khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10-2021; Hấp dẫn cuộc đua “Quả bóng Vàng” 2021; Bộ Y tế bác bỏ thông tin SARS-CoV-2 bị nhiễm phóng xạ, gây đông máu và tử vong; Container chứa hàng cấm ở cảng Sài Gòn; Huy động lực lượng mạnh trấn áp các tụ điểm ma túy phức tạp; Làm rõ vụ ném bom xăng vào nhà công an để “dằn mặt”; Bơi qua sông né chốt kiểm dịch, 3 thanh niên bị phạt 15 triệu đồng; Miền Tây: Nhiều đối tượng tung tin thất thiệt, manh động giữa mùa dịch; Hẹn ra nghĩa trang mua bán ma túy; Mở rộng điều tra vụ án dùng “sàn giao dịch điện tử” để lừa đảo; Khởi tố kẻ đánh công an vì bị nhắc đeo khẩu trang; Biến thể Delta tàn phá các nền kinh tế Đông Nam Á; Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Mỹ điều tra mối quan hệ của các nghi phạm

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang