Nội dung chính Báo Công an TPHCM 13-7-2021

Thứ Hai, 12/07/2021 22:28

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM 13-7-2021.

* Ngày 12-7, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo TPHCM về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Báo cáo về diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong cho biết, toàn thành phố đang điều trị 14.142 trường hợp dương tính mới, trong đó 178 ca đang thở máy (8 ca phải can thiệp tim phổi nhân tạo - ECMO). Thành phố hiện có 11 khu cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh thành phố quản lý. Thành phố đang khảo sát, sửa chữa để đưa vào sử dụng 5 tòa nhà chung cư tái định cư tại Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) trở thành bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, với quy mô 18.000 giường và Khu cách ly tập trung. (Bài Đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19).

* Hiện nay, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, nông sản từ các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long đến các địa phương khác và ngược lại gặp tình trạng tài xế phải đi cách ly y tế rất nhiều, lâm vào cảnh thiếu tài. Nhiều người dân ở các khu vực giãn cách xã hội cũng gặp khó khăn. Nhằm giảm bớt khó khăn mà người dân, doanh nghiệp gặp phải trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 4, một số tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã có nhiều kế sách hỗ trợ. Đây là tín hiệu vui cần được nhân rộng. (Bài Đồng bằng sông Cửu Long: Nhiều địa phương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp).

* Ngày 12-7, Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm: Hồ Xuân Lộc (SN 1983), Nguyễn Văn Lạc (SN 1995), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, cùng ngụ H.Nghi Lộc). Từ tháng 6-2021 đến nay, trên địa bàn H.Nghi Lộc, TX.Cửa Lò và TP.Vinh (Nghệ An) liên tiếp xảy ra tình trạng trộm cắp cây cảnh đắt tiền, khiến người dân bức xúc. Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án đưa 3 đối tượng trên vào tầm ngắm. Đáng nói, Lộc là giám đốc sàn giao dịch bất động sản Việt Anh (đóng trên địa bàn H.Nghi Lộc) - kẻ cầm đầu nhóm trộm cắp cây cảnh. (Bài Giám đốc rủ đồng bọn trộm cây cảnh).

* Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại các trường học ở H.Củ Chi và các cơ quan, đơn vị liên quan tại H.Củ Chi. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm Lê Vũ Hồng Hạnh (SN 1977, ngụ H.Củ Chi; giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương, gọi tắt là Công ty Đông Phương) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. (Bài Thất thoát nhiều tỷ đồng trong việc sửa chữa 7 trường học ở huyện Củ Chi: Đề nghị truy tố thêm giám đốc Công ty Đông Phương).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Cần thay đổi cách truyền thông về Covid-19; Nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực trong những ngày giãn cách vì đại dịch; Sách của nhà văn Mạc Can tái bản trong mùa dịch; Tối 13-7: Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân dự Olympic; Trận chung kết Euro 2020: Tại sao bóng đá không trở về nhà?; Bắt giam nguyên phó viện trưởng Viện KSND TP.Bảo Lộc; Cần Thơ: Giám đốc Sở GD&ĐT bị đề nghị xử lý trách nhiệm; Nhiều quán karaoke vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19; Khởi tố đối tượng hoạt động tín dụng đen; Bốn cựu thanh tra giao thông của Hà Nội tiếp tục hầu tòa; Tóm gọn 30 đối tượng tụ tập “đi bão”; Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng; Trinh sát kể chuyện: Lần ra kẻ trộm nhờ thiết bị định vị; Giả danh công an để trộm cắp tài sản; Vụ đánh người kinh hoàng tại quán bia Chill ở Lâm Đồng: Khởi tố thêm tội danh đối với 5 bị can; Haiti bắt nghi phạm chủ mưu vụ ám sát tổng thống Moise; Khi Đông Nam Á gồng nợ công, chiến đấu với dịch Covid-19: Ai sẽ là người trả nợ?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang