Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-07-2021

Thứ Năm, 08/07/2021 20:18  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-07-2021.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là ở TPHCM cùng các tỉnh lân cận, những khu cách ly tập trung và các cơ sở điều trị Covid-19 đang ngày càng quá tải, việc TPHCM thí điểm cách ly trường hợp F1 tại nhà là tất yếu. Có thể sắp tới, diện F0 không có triệu chứng hoặc ít triệu chứng cũng nên cách ly điều trị tại nhà theo hướng dẫn nghiêm ngặt của Bộ Y tế và tiến tới “sống chung với virus SARS-CoV-2” nếu TPHCM đạt tỉ lệ tiêm chủng đủ. Các quốc gia tiên tiến cũng đang làm như vậy. (Bài TPHCM: Nên sớm thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà).

* Một phần quân số trong lực lượng đã bị cách ly y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự vẫn nỗ lực gồng gánh luôn phần công việc của đồng đội bằng nhiệt huyết, quyết tâm cao. Những cố gắng của họ đã được đền bù. Khẩn trương truy xét, từ một vụ cướp giật dây chuyền, đơn vị lật mở liên tiếp ra 2 vụ án nghiêm trọng về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và bắt, giữ người trái pháp luật. Thu tang vật hơn 2kg nghi ma túy đá, hàng trăm viên nén nghi ma túy tổng hợp; giải cứu một nạn nhân đang bị bắt nhốt, đánh đập nhằm buộc người thân giao tiền chuộc mạng. Một băng cướp “nhí” cũng bị đơn vị bắt nhanh sau vài ngày gây án tại khu vực ngoại thành. (Bài Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM: Tấn công dồn dập tội phạm mùa dịch).

* Nhiều đối tượng mạo danh nhân viên bưu điện, cán bộ công an, gọi điện cho anh Võ Đức T. (23 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), giả vờ thông báo anh có liên quan đến việc gây tai nạn giao thông tại TP.Đà Nẵng rồi bỏ trốn. Trong lúc anh này lo sợ, hoảng loạn, bọn chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền để được “bỏ qua”. (Bài Suýt mất tiền vì bị thông báo gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn).

* Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, Tuấn “niểng” đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên tóm gọn tại tỉnh Quảng Ngãi, khi gã đang tìm đường “cao chạy xa bay”. Đối tượng được di lý về Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ điều tra. Tuấn “niểng” tên thật là Trương Ngọc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên), là đối tượng cộm cán, từng có một tiền án về tội giết người, một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Vụ án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong một buổi nhậu tại nhà nạn nhân vào rạng sáng 7-7-2021, trước giờ bóng lăn trận bán kết Euro 2020 giữa Italia - Tây Ban Nha. (Bài Lần theo dấu vết, bắt kẻ sát nhân trước trận bán kết Euro).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Hai triệu liều vắc-xin Moderna sẽ về Việt Nam trong tuần này; Những điều cần biết về Luật Cư trú vừa có hiệu lực: Thông tin của công dân được bảo mật tuyệt đối; Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.Thủ Đức: Khóa tay nhiều tên cướp giật đường phố; Sau phản ánh của Báo Công an TPHCM: Người dân đã có cống bắc qua sông; Ngay trước ngày TPHCM thực hiện Chỉ thị 16: Thực phẩm tăng giá vô tội vạ ở chợ truyền thống; SEA Games 31 bị hoãn vì dịch Covid-19; Bộ VH-TT&DL trả lời về kiến nghị tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh: Chưa đủ cơ sở để xem xét tước danh hiệu; Báo chí Italia: Đội tuyển Anh không xứng đáng vào chung kết Euro 2020; Cà Mau: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19; Vụ “đại gia bất động sản ở Cần Thơ: Nợ thuế đầm đìa, thất hứa với người dân”: Nộp thuế hơn 42 tỷ đồng; Huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ truy bắt nghi can sát hại mẹ vợ; Tầm nã “trùm” ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào; Điều tra vụ phóng viên bị giám đốc doanh nghiệp hành hung dã man; Lập khống chứng từ, “rút ruột” công ty hơn 13 tỷ đồng; Bắt kẻ sát hại bà chủ quán cháo vịt; Vụ mua bán ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Bắt thêm 2 nữ nhân viên; WHO: Cần “hết sức thận trọng” khi dỡ bỏ hạn chế Covid-19; Siêu tàu Ever Given rời kênh đào Suez, kết thúc 4 tháng bị "giam cầm"…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang