Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-7-2021

Thứ Tư, 14/07/2021 22:02

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-7-2021.

* Chiều 14-7, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Thông tin được nêu tại cuộc họp, sau 9 ngày triển khai chính sách hỗ trợ, thành phố đã hỗ trợ gần 131.000 người lao động tự do, với tổng số tiền gần 196 tỷ đồng, trong đó có gần 9.000 người bán vé số (đạt 57% kế hoạch). (Bài Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống dịch).

* Ngày 14-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn (HĐTV) đặc xá năm 2021) cho biết, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, từ nay đến ngày 31-8 tới sẽ tổ chức công bố đặc xá nên thời gian rất ngắn, công việc nhiều. Để công tác đặc xá năm 2021 đạt kết quả tốt, việc triển khai phải đảm bảo khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. (Bài Làm tốt công tác đặc xá, đảm bảo yêu cầu chống dịch).

* Từ khi dịch Covid-19 diễn ra, khiến việc kinh doanh, buôn bán của nhiều người bị ế ẩm, thua lỗ, dẫn đến nợ nần. Không ít đối tượng tìm mọi cách để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, nhằm xoay xở trả nợ, tiêu xài cá nhân, thậm chí “nướng” vào cờ bạc. (Bài Muôn kiểu chiếm đoạt tiền mùa dịch).

* Trước diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long quy định, tài xế lưu thông qua các tỉnh, thành này phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2. Tuy nhiên, do mỗi nơi làm mỗi kiểu, khiến doanh nghiệp vận tải “không biết đâu mà lần”. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có văn bản cầu cứu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ vướng mắc này. (Bài Miền Tây quy định xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: Mỗi nơi mỗi kiểu, doanh nghiệp than trời).

* Ngày 14-7-2021, Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Công an H.Thanh Chương triệt phá một đường dây ma túy lớn trên địa bàn. Lúc bị bao vây, đối tượng ngồi trong ôtô, rút súng ra cố thủ. Lực lượng chức năng phá kính, tước súng, khống chế tóm gọn đối tượng. Khám xét ôtô, Ban chuyên án thu giữ 26,8kg ma túy các loại, 1 khẩu súng và nhiều tang vật khác liên quan. (Bài Bắt “ông trùm”, thu gần 27 ký ma túy).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Sẽ có 20 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer để tiêm ngừa cho trẻ em; Khoanh nợ 23.948 tỷ đồng cho 517.530 người nộp thuế; Quận 8: Mở siêu thị mini 0 đồng giúp người nghèo; Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến hợp long vào tháng 9-2021; Dự án âm nhạc ra đời trong giãn cách: Xoa dịu tinh thần giữa mùa dịch; Southgate cần định hướng lại lối chơi cho tuyển Anh; Nghệ sĩ TPHCM làm gì khi thành phố giãn cách xã hội?; Phát hiện một công dân tử vong trong số 12 người nhập cảnh trái phép; Tiếp tục hoãn phiên tòa xử mẹ nữ sinh viên giao gà; Án mạng từ ghen tuông; Kẻ truy sát 3 cha con ở Quảng Nam lãnh án tử; Đánh người vì giành chỗ bán hàng; Bắt quả tang 32 đối tượng “bay lắc” trong nhà nghỉ; Hồ sơ vụ án: Dịch Covid-19 chặn đứng ý định trốn sang Campuchia của tên cướp giật táo tợn; Khởi tố nhóm đối tượng giết người vì mâu thuẫn; Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 2 khẩu súng; Khởi tố các vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm; Sát hại hàng xóm vì… hỏi không trả lời; Điều tra vụ chém lầm người rồi lạc tay lái dẫn đến tử vong; Covid-19 tiếp tục chặn đà hồi phục của châu Á

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang