Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 20-7-2021

Thứ Hai, 19/07/2021 22:39

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 20-7-2021.

* Thấy công an bất ngờ xuất hiện, người đàn ông thoáng giật mình rồi vội vàng giấu bịch nylon nhỏ vào sau lớp áo màu vàng mỏng, nhưng hành vi đó nhanh chóng bị phát hiện. Lập tức gã bị bóc mẽ là “gương mặt thân quen”, trước đó không lâu từng bị bắt về hành vi tương tự: sử dụng trái phép chất ma túy (Bài Mượn áo tu hành để giấu ma túy).

* Nhiều người nghĩ giữa mùa dịch Covid-19, bọn tội phạm sẽ không dám đột nhập hay manh động tiếp cận để cướp. Tuy nhiên, không giống như đa số phải thực hiện lệnh cách ly ở nhà khi đối mặt với dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đối tượng bất hảo luôn nghĩ ra cách “ăn hàng” để kiếm tiền mua ma túy hoặc chia nhau tiêu xài (Bài Cảnh giác tội phạm trộm, cướp tài sản lộng hành mùa dịch).

* Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh nổi lên tình trạng người Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam định cư ở nước ngoài cấu kết với số đối tượng trong nước lập nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Phnom Penh thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các chuyến “hàng” sau đó được đưa về TPHCM tiêu thụ hoặc vận chuyển đi nước thứ 3 với cách tổ chức chặt chẽ, kín đáo do những ông chủ ngoại điều hành... (Bài Chặn các đường dây ma túy từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh).

* Nhận được thông tin tố giác việc bị lừa mua thửa đất ở Khánh Hòa với giá hơn 5 tỷ đồng, đặt cọc trước 1,2 tỷ, nhưng đang làm thủ tục chuyển nhượng thì mẹ con "chủ đất" mất liên lạc, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Với thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) rồi đánh tráo, các đối tượng ngang nhiên làm thủ tục mua bán tài sản tại văn phòng công chứng, nhận tiền rồi cao bay xa chạy... (Bài Bắt 3 đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Tạm giữ một tài xế làm giả giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2; Bắt giữ đối tượng buôn bán 2 cá thể tê tê sống; Đồng bằng Sông Cửu Long: Lên phương án thu hoạch, tìm đường ra cho nông sản, thủy sản; Tạm đình chỉ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha-đin; Hỗn chiến đẫm máu ở cảng cá, 5 người trọng thương; Thăm bạn gái trong khu vực phong tỏa, một thanh niên bị phạt 2,8 triệu đồng; Chị nhảy xuống kênh cứu em, cả hai cùng đuối nước thương tâm; Ngăn chặn kịp thời 1,8 tấn thịt heo bệnh ra thị trường; Hốt trọn ổ 28 con bạc “khát nước”; Chốt kiểm dịch trả lại tài sản cùng hơn 240 triệu đồng cho khách bỏ quên; Bắt được nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng; “Ngày tự do” của nước Anh: Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, hỗn loạn về cách ly...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang