Nội dung chính Báo Công an TPHCM 10-8-2021

Thứ Hai, 09/08/2021 23:52

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM 10-8-2021.

* Nguồn thủy hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Trung bộ rất dồi dào, giá rẻ, nhưng hiện không bán được, trong khi tại các siêu thị ở TPHCM, những mặt hàng này vẫn khan hiếm. Trên thực tế, cần tổ chức lại sản xuất và chuỗi cung ứng hàng hóa sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội, khi nhiều điểm đứt gãy vẫn chưa khắc phục được. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và nguồn cung hàng hóa trong tương lai gần. (Bài Cảnh báo: Sản xuất, cung ứng hàng hóa vẫn đứt gãy).

* Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an Q1 khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bắc Thái (25 tuổi, ngụ Q1) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thái dùng số điện thoại 0927475911, xưng tên “Nguyễn Hoàng Kim”, gọi điện đến cửa hàng Cooky Market trên đường Tú Xương (P.Võ Thị Sáu, Q3), đặt mua số hàng thực phẩm giá 5.782.000 đồng. Gặp anh Trọng (nhân viên giao hàng), Thái đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Đối tượng sử dụng phần mềm “App 360” chỉnh sửa hình ảnh, thể hiện đã chuyển khoản thành công đến số tài khoản của nhân viên cửa hàng, với số tiền là 5.882.000 đồng (gã nói tặng anh Trọng 100.000 đồng). Anh Trọng tưởng thật, giao hàng rồi quay về. Do không nhận được tiền, cửa hàng gọi lại cho Thái thì điện thoại tắt máy. (Bài Công an quận 1: Khởi tố kẻ lừa mua thực phẩm trong mùa dịch).

* Sáng 9-8, Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết, sau thời gian dài theo dõi, đã tóm gọn nhóm đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng tại các đình, miếu và nhà dân, gồm: Nguyễn Thanh Hân (SN 1995), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1996, cùng ngụ Vĩnh Long), Lê Thanh T. (SN 2004, không có nơi ở cố định), Nguyễn Văn Điều (SN 1986, ngụ TP.Cần Thơ). Ngoài ra, vợ chồng Đỗ Thị Tuyết Trinh - Lê Văn Thành (cùng ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) giữ vai trò tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng trộm cắp được. (Bài Tóm gọn nhóm chuyên trộm đồ thờ cúng trong các đình, miếu).

* Liên quan đến thông tin “bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ” lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua, chiều 9-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã làm việc chủ 2 tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch của thành phố. Tại buổi làm việc, 2 chủ tài khoản Facebook trên thừa nhận do thiếu kiểm chứng nguồn tin, đã chia sẻ thông tin không có thật từ tài khoản Facebook “Trần Khoa”. (Bài Xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: Mở lại chợ truyền thống trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; TPHCM lo chu đáo hậu sự cho nạn nhân Covid-19; Nghệ sĩ hiến máu giữa mùa dịch: Lan tỏa trách nhiệm thanh niên; Công an tỉnh Long An: Chia sẻ yêu thương, vững tâm chống dịch Covid-19; Đồng Nai: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chậm trễ tiêm vắc-xin phòng dịch; Xin đừng “ngăn sông cấm chợ”!; Giáng chức cán bộ vì hành hung nhân viên y tế; Cô gái đăng clip khoe “tấm thẻ đỏ của ba” bị phạt 12,5 triệu đồng; Nam sinh đâm mẹ con bạn gái trọng thương; Cựu cán bộ ngân hàng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng của khách “Vip”; Điều tra vụ bộ xương phụ nữ trên nóc nhà; Phát hiện 3 bánh heroin trong gói mắm lóc; Lái xe Camry “thông chốt” kiểm dịch sau khi sử dụng ma túy; “Canh bạc” Olympic Tokyo giữa đại dịch

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang