Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-12-2021.

Thứ Ba, 14/12/2021 22:48  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-12-2021.

* Ngày 14-12, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an) đã giải thích về việc chậm trả thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công an các đơn vị, địa phương tập trung phòng, chống dịch, dẫn tới chậm trả thẻ CCCD gắn chip cho người dân. Cạnh đó, tình hình dân cư biến động liên tục, phức tạp, lịch sử quản lý giấy tờ còn nhiều bất cập, dẫn đến các giấy tờ tùy thân của công dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cần phải điều chỉnh khi đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip… (Bài Bộ Công an giải thích việc chậm trả thẻ CCCD gắn chip cho người dân).

* Ngày 14-12, một clip đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh kẻ gian đột nhập nhà dân ngay giữa ban ngày để bẻ khóa, trộm xe máy. Theo nội dung clip, 2 thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi trên xe máy vào một con hẻm, ngó nghiêng, dò xét các nhà dân. Tới trước một căn nhà, cả hai dừng lại. Tên ngồi phía trước bước xuống xe, chờ không có ai liền đi vào hiên nhà, tiếp cận 2 xe máy, dùng đoản bẻ khóa xe. Bất ngờ, người trong nhà phát hiện, truy đuổi. Gã thanh niên chạy ra hẻm, leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. (Bài Chủ nhà bắt hụt tên trộm nhập nha “khoắng” xe máy).

* Dù trình độ học vấn chỉ 1/12, nhưng Sa Thị Nga (SN 1968, ngụ TT.Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) rất giỏi “livestream” trên tài khoản Facebook cá nhân. Không chỉ nói nhiều điều sai sự thật, Nga còn bịa đặt, xúc phạm một loạt đơn vị, cán bộ từ huyện đến tỉnh. Ngày 14-12-2021, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa bị cáo Sa Thị Nga ra xét xử sơ thẩm về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. (Bài Lãnh án vì “livestream” xúc phạm lãnh đạo).

* Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Kiệt (28 tuổi) và Đặng Minh Quân (30 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Trưa 7-12, tổ tuần tra Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) thấy Kiệt và Quân đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện trong giỏ xách của chúng chứa kìm cộng lực, đoản phá khóa xe, biển số xe 67N1-358.12 (là biển số ủa chiếc xe bị mất cách đó ít ngày trên địa bàn phường). Sau nhiều giờ đấu tranh, cả hai khai tối 1-12-2021, đã trộm xe máy Exciter BS: 67N1-358.12 của chị M. (quê An Giang) dựng trước cửa phòng trọ. (Bài Hai đối tượng nghiện ma túy chuyên rình rập nhà trọ công nhân).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Phát huy vai trò đối ngoại Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Chắp cánh ước mơ nghệ thuật trong giai đoạn “bình thường mới”; Ban hành Bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ: Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; Tuyển Việt Nam - Tuyển Indonesia (19 giờ 30 ngày 15-12): Mở cửa vào bán kết; Vòng 1/8 Champions League: Định mệnh không buông tha; Dùng giấy tờ giả thế chấp vay gần 11 tỷ đồng; Bơm nước vào heo nhằm tăng trọng trước khi mổ; Nhặt 9 triệu đồng, chị bán khô trả lại chị bán cá; Cái giá thích đáng cho người cha nát rượu; Đề nghị truy tố 3 đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh; Phút nghẹt thở đoạt lại xe SH cho dân từ 2 tên trộm “múa dao”; Khởi tố kế toán Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vì tham ô tài sản; Mâu thuẫn mua bán đất, một người bị côn đồ hành hung; Cẩn trọng thủ đoạn lừa đảo “thanh lý hàng trên mạng”; Xe đưa đón nhân viên tông vào dải phân cách; Tạm giữ kẻ đánh chết người, cướp 2,6 triệu đồng; Trả hồ sơ điều tra lại vụ nhóm giang hồ truy sát Quân “xa lộ”; Mỹ công khai chiến lược can dự sâu hơn ở châu Á, Căng thẳng Belarus - EU tiếp tục leo thang…

Kính mời bạn đọc đón xem

Bình luận (0)

Lên đầu trang