Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 10-12-2021

Thứ Năm, 09/12/2021 22:17

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 10-12-2021.

* Sau khi chém gục 3 người và phóng hỏa đốt chiếc xe máy, hung thủ cướp xe Sirius của một người khác rồi chở thi thể cô gái bị cháy sém vứt xuống giếng hoang gần hiện trường. Tiếp tục đem phi tang chiếc xe máy vào bãi cỏ ven đường, gã lén về nhà lấy lương thực, nước uống để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy, song tất cả các ngã đường đều bị chốt chặn. Kẻ thủ ác quay lại giếng hoang, ẩn nấp cùng thi thể nạn nhân suốt 24 giờ rồi gọi điện đến Công an H.Châu Đức xin đầu thú. (Bài Vụ chém người, đốt xác ở Bà Rịa-Vũng Tàu: 24 giờ hung thủ ẩn nấp dưới giếng hoang).

* Từ một vụ trộm cắp xe máy, bằng nghiệp vụ sắc bén và khả năng truy xét tài tình, cuối tháng 11-2021, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an các quận 1, 5 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt được nhóm đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp. Điều đáng nói, tất cả đối tượng này đều mang rất nhiều tiền án, tiền sự; trong đó có cả kẻ nghiện ngập. (Bài Bủa lưới bắt ổ trộm gieo rắc hoang mang trong dân).

* Ngày 9-12, Công an TPHCM cho biết, đến hết ngày 31-12-2021, thành phố tiến hành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho toàn bộ người dân (kể cả tạm trú, thường trú) trong độ tuổi theo quy định, nhưng chưa được cấp trên địa bàn. Công an TPHCM đề nghị người dân chưa làm CCCD gắn chíp điện tử đến các điểm làm CCCD gắn chíp điện tử (nơi đang thường trú hoặc tạm trú) để nhận hồ sơ đi làm thủ tục, nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân. Thời gian làm việc từ 7 đến 24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tại trụ sở Công an 21 quận huyện, TP.Thủ Đức và các tổ cấp CCCD lưu động tại phường, xã, thị trấn nơi cư trú. (Bài Công an TPHCM: Cấp CCCD đến hết ngày 31-12-2021 cho người dân tạm trú lẫn thường trú).

* Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc ông Nguyễn Tấn Khải (Việt kiều Mỹ, SN 1955, Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải) bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2018, bà N.T.T.V (SN 1970) thỏa thuận với ông Khải làm thủ tục giúp gia đình bà định cư tại Mỹ theo chương trình đầu tư và định cư Hoa Kỳ EB-5 (chương trình EB-5). Ông Khải nhận 14 tỷ đồng của bà V. vào ngày 18-12-2018 (được văn phòng công chứng chứng nhận) và cam kết nếu không làm được thì sẽ trả lại tiền. Sau đó, bà V. nhiều lần gọi điện, nhắn tin, nhưng ông Khải né tránh, thách thức. (Bài Phục hồi điều tra vụ Việt kiều Mỹ bị tố lừa đảo 14 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X: Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19; TPHCM tiếp tục miễn học phí học kỳ 2 cho học sinh; Công an TP.Thủ Đức: Tuyên truyền cho sinh viên về phương thức, thủ đoạn kinh doanh đa cấp trá hình; Thể thao: Công Phượng dẫn đầu cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng 1 AFF Cup; Giải thưởng nghệ thuật cuối năm: Vì thế hệ trẻ; Bốn người mang án oan 34 năm yêu cầu bồi thường hơn 12 tỷ đồng; Vợ chồng giám đốc tự tử tại tòa: Tình tiết mới vụ kiện 1.800 tỷ đồng; Mâu thuẫn vu vơ - hậu quả khôn lường; “Trùm” ma túy lấy 6 chồng, sinh 6 đứa con để hoãn đi tù; Bệnh nhân bị thủng đầu mũi do miếng silicon nâng mũi; Cục Thi hành án dân sự TPHCM: Thông tin về vụ cưỡng chế ở quận Phú Nhuận khiến 4 công an bị thương; Đe dọa đòi tiền giữ xe, nhóm đối tượng sa lưới; Người chết, kẻ vào tù vì hai chữ…“ăn, thua” (!); Bắt giam nguyên trưởng phòng ngân hàng chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng; Liệu Mỹ có đưa quân đến Ukraine?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang