Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 20-04-2020

Chủ Nhật, 19/04/2020 21:21  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 20-04-2020.

* Đầu năm 2020 đến nay, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xảy ra nhiều vụ giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản… Nguyên nhân gây án có thể chỉ từ một cái “nhìn đểu”, cần tiền tiêu xài, sự châm chọc bằng vài lời nói hay một kiểu đi xe trên đường. Điều đáng nói, đối tượng gây án là những thanh thiếu niên còn rất trẻ. Chỉ vì một phút bốc đồng, họ phải trả giá bằng những năm tháng trong tù. (Bài Báo động 9X gây án ở miền Tây).

* Cần tiền tiêu xài, Nguyễn Phúc Hậu (SN 1997), Trần Công Đức (SN 1996) và Hà Ngọc Châu Tuấn (SN 1999) bàn nhau thuê ôtô, mua công cụ hỗ trợ, gậy 3 khúc, roi điện, súng tự chế… chặn đường những người buôn thuốc lá lậu ở huyện Bến Lức (Long An) để cướp. Từ đầu năm 2020 cho đến khi bị bắt, cả ba đã thực hiện nhiều phi vụ cướp thuốc lá rồi đem bán lấy tiền chia nhau. (Bài Băng cướp thuốc lá sa lưới).

* Để quản lý phương tiện đánh bắt xa bờ khai thác vùng biển nước bạn và từng bước gỡ bỏ “thẻ vàng” châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định về việc quy định phương tiện khai thác xa bờ phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Thế nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ tàu quên hoặc gắn không đúng để khai thác trái phép. Đã có không ít chủ tàu phải… “ngậm bồ hòn làm ngọt”. (Bài Miền Tây: Vì sao ngư dân bị phạt hàng tỷ đồng?).

* Mặc đồng phục một hãng xe ôm công nghệ, Trương Gia Huy (21 tuổi) chạy xe máy đến giao lộ Hồng Bàng – Ngô Quyền (Q5), phát hiện một phụ nữ đang đi bộ có biểu hiện khờ khao nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Đến đoạn đường vắng lúc 1 giờ ngày 18-4, đối tượng tiếp cận rồi bế nạn nhân vào một con hẻm để giở trò đồi bại. Hành vi của gã biến thái đã bị phát tán trên mạng xã hội Facebook… (Bài Giở trò đồi bại vì bị… ảnh hưởng “phim đen”).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Căn cứ nào để xử lý tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người?; Vụ Công ty UNC bị tố lừa đảo xuất khẩu lao động: Lách luật đưa người đi lao động “chui”?; Long An: Nở rộ ATM gạo phục vụ dân nghèo; Cảnh báo: Lo ngại dịch Covid-19, nhiều trường hợp nguy kịch vì không đi khám bệnh kịp thời; Cán bộ kiểm dịch bắt đối tượng vận chuyển 189 viên ma túy; Chủ tiệm nail buôn ma túy; Long An: Dự án tái định cư An Nhựt Tân 13 năm bỏ hoang khởi động lại; Tạm giữ nhóm đối tượng bán rừng phòng hộ lấy tiền tiêu xài; Tàu chở gần 190.000 lít dầu lậu; Sát hại người tình của bố vì thấy ngủ lại trong nhà; Bắt đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm, giật tài sản; Kiểm tra phòng chống Covid-19, phát hiện đường dây cho vay nặng lãi; Bắt đối tượng truy nã có vũ khí nguy hiểm; Mang súng đi mua ma túy; Đối tượng nổ súng tại quán cà phê ra đầu thú; Thi thể cháy đen trong lô cao su; Đuổi bắt đối tượng cướp giật tài sản; Truy xét nhanh 2 kẻ trộm xe máy; Mất hơn 600 triệu đồng vì một cuộc điện thoại; Anh em ruột “khoắng” nhiều cửa hàng tiện ích; Thêm tai hại từ “lòng tin bậy” trong đại dịch; Thái Bình: Tạm giữ hơn 1 tấn hàng hóa không hóa đơn chứng từ; Phá 2 ổ bạc ở miền Tây; 2 người thương vong sau tai nạn…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang