Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 21-04-2022

Thứ Tư, 20/04/2022 22:49  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TP.HCM ngày 21-04-2022.

* Đưa ra kế hoạch kinh doanh có khả năng sinh lời cao, người phụ nữ ấy kêu gọi bạn bè, người quen góp vốn hợp tác. Tin tưởng vào cái “bánh vẽ” quá hấp dẫn, ba đối tác góp hơn 4,3 tỷ đồng. Cầm trong tay nguồn vốn lớn, bà chủ dự án kinh doanh liền “chia tay không lời” khiến các đối tác phải ngược xuôi tìm kiếm và nhờ công an truy tìm (Bài Góp hơn 4,3 tỷ đồng kinh doanh, lời… cục tức!).

* Làm nghề cộng tác viên tài chính và môi giới, hỗ trợ làm thẻ tín dụng cho một ngân hàng, qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng hợp tác với đàn chị cùng góp vốn làm ăn chung để mở rộng thị trường cũng như tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng lĩnh vực. Công cuộc hợp tác kéo dài chưa được bao lâu thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới “đường ai nấy đi”! Để trả thù, đối tượng lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của đối tác từ chính công việc mà trước đó cả hai cùng thực hiện (Bài Dùng Zalo ảo lừa đối tác cũ).

* Do có nhu cầu mua lượng lớn khẩu trang xuất sang Trung Quốc, khổ chủ đã nhờ đầu mối ở Cao Bằng giúp. Thông qua người quen, ông này liên hệ với Nguyễn Văn Tân, tự xưng là “cán bộ công an”, có cháu làm thủ kho tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) nên sẽ lấy được 500 thùng. Nhận được đơn hàng, Tân bàn bạc, thống nhất với người sống chung như vợ chồng là Hường “cùng đi bán khẩu trang trong Bệnh viện 19-8”. Sau đó, cặp vợ chồng hờ này đến cửa hàng bán lẻ mua vài khẩu trang làm mẫu để thực hiện phi vụ lừa đảo (Bài Giả danh công an để lừa đảo, cặp vợ chồng hờ chia nhau 24 năm tù).

* Ảo tưởng về quyền lực, vượt qua hay bất chấp quy định pháp luật, thời gian qua có không ít trường hợp viện cớ rằng muốn tăng nhanh lượng người truy cập vào kênh đã xem thường pháp luật, cố tình đưa tin sai sự thật, tạo ra “sự cố” giật gân câu khách là điều hết sức nguy hiểm. Trong khi truyền thông là quá trình đưa các thông điệp một cách có chủ ý từ người tạo lập thông tin tới phía tiếp nhận thông qua các kênh truyền tải, chính vì thế phải có tâm đồng thời thể hiện cái tầm của bản thân người làm truyền thông (Bài Tẩy trần “cõi mạng” - Kỳ 2: Truyền thông “bẩn”).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Tiền Giang: Ba đối tượng đe dọa giết người ra đầu thú sau hai ngày bỏ trốn; Ba “ông kẹ” ra oai với xe khách; Tên trộm liên tỉnh sa lưới; Công an TP.Tây Ninh: Tạm giữ hình sự bốn đối tượng buôn bán ma túy; Điều tra vụ người đàn ông bị trói chân tay, bịt miệng tử vong dưới sông; Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Vụ “làm luật” tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Bắt một trưởng ca thu phí; Phát hiện cơ sở chế biến gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh; Triệt xóa đường dây tàng trữ hơn 1 tỷ đồng tiền giả; Ngụy trang thuốc lá lậu trong bao trầu; Thu giữ 100 bình gas không rõ nguồn gốc; Cặp đôi dùng biển số giả để đi cướp tài sản; Triệt phá sòng bạc do Thành “trọc” cầm đầu; Đồng Tháp: Kè trăm tỷ liên tục sạt lở do nhiều sai sót; Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga - Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh; Mỹ: Lo ngại gia tăng khi bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng...

Bình luận (0)

Lên đầu trang