Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 13-04-2022

Thứ Ba, 12/04/2022 22:28  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 13-04-2022.

* Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an H.Củ Chi làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ bé gái 7 tuổi tử vong. Trước đó, bé N.N.T.A (SN 2015, quê Bạc Liêu, tạm trú H.Củ Chi) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong trước đó. Bác sĩ kiểm tra, phát hiện cơ thể bé A. có nhiều vết thương nên báo công an. Lực lượng công an khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người thân bé A. để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, bé A. bị suy thận nặng, có dấu hiệu mắc bệnh tự kỷ. (Bài Sự thật về vụ bé gái 7 tuổi tử vong ở huyện Củ Chi).

* Thất nghiệp, nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài, nhóm đối tượng rủ nhau thuê khách sạn tá túc rồi đi trộm cắp hàng loạt xe máy, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Dù lắm mưu, nhiều kế, nhưng với sự truy xét tài tình của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an quận 1 và Công an phường Tân Định, thủ đoạn gian manh của băng chuyên trộm xe máy sớm bị bóc trần. (Bài Công an quận 1: Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở các cửa hàng tiện ích).

* TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 12-4-2022 xét xử sơ thẩm vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo: Lê Anh Tuấn (SN 1989), Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, cùng quê Quảng Trị, tạm trú P.An Cựu, TP.Huế), Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, ngụ xã Đức Lâm, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ba đối tượng này đã lừa đảo hơn 300 nạn nhân cả trong và ngoài nước, chiếm đoạt tổng số tiền là 107 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được chúng dùng để ăn chơi, tiêu xài, đánh bạc, cá độ bóng đá... (Bài Nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo hơn 100 tỷ đồng lãnh án).

* Công an TP.Hà Nội cho biết, dù đã nhiều lần cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một cán bộ hưu trí (hơn 70 tuổi, ngụ TX.Sơn Tây, Hà Nội) bị các đối tượng giả danh công an, gọi điện lừa chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. (Bài Nhiều người vẫn sập bẫy chiêu lừa cũ rích).

* Ngày 12-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại chủ shop quần áo vào tối hôm trước tại TT.Nhã Nam (H.Tân Yên, cùng tỉnh). Nạn nhân là chị Dương Thị T.M. (SN 1997), bị Phạm Thị Hà (SN 1984, ngụ cùng địa phương) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong lúc nhắn tin mua quần áo qua mạng xã hội giữa Hà và chị M. (Bài Mâu thuẫn khi nhắn tin mua quần áo, nữ khách hàng đâm chủ shop tử vong).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Sửa Luật Đất đai để tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững; Nét sống đẹp của một Trưởng công an phường; Thể thao: “Quả bóng vàng” Việt Nam Hoàng Đức tự tin sẽ vô địch SEA Games 31; Trận bóng Atletico - Man City (2 giờ ngày 14-4): Thách thức đối với thầy trò Simeone; Văn hóa: TPHCM sẽ có tour du lịch ngắm thành phố từ trên cao; MV huyền sử: Sáng tạo từ lớp trẻ; Cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định liên tục bị giáng chức xin nghỉ hưu; Xử lý nghiêm vụ ly cà phê “đắt nhất Việt Nam”; Lãnh án tử vì giết chị gái để cướp tiền, vàng; Khởi tố đối tượng “ngáo đá” đập phá nhiều trụ ATM; Trốn thuế hàng chục tỷ đồng, 4 bị cáo lãnh tổng cộng 44 năm tù; Người mất mạng, kẻ vào tù vì mâu thuẫn do thiếu tiếp viên ở quán karaoke; Hơn 200 đối tượng mở “tiệc ma túy” trong một khách sạn; Làm rõ thông tin về nhóm đàn ông đánh một phụ nữ; Khống chế 40 con bạc tại trường gà; Tổ tuần tra bảo vệ rừng bị hành hung; Truy nã 3 đối tượng phá rừng trong vườn quốc gia; Liên quan đến vụ án lừa đảo: Công an TPHCM truy tìm giám đốc Công ty Toàn Cầu; Camera ghi hình 2 tên cướp giật dây chuyền; Đánh trọng thương 2 bạn nhậu; Ôtô chở 1.500 chai nước hoa ngoại nghi nhập lậu; Oxfam cảnh báo: Hàng trăm triệu người đang đối mặt với đói nghèo cùng cực…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang