Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 9-4-2022

Thứ Bảy, 09/04/2022 05:22  | Ban Biên tập

|

(CAO) Báo CATP ra ngày 9-4-2022 có rất nhiều tin, bài nóng hổi, hấp dẫn, phong phú. Mời quý độc giả đón xem.

* Khoảng 1 giờ 45 sáng 7-4-2022, chiếc xe du lịch đời mới chạy đến trước đại lý bia và nước ngọt của người phụ nữ ở ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An ở ven Tỉnh lộ 830, đậu sát lề rồi tắt đèn. Ngay sau đó, 2 thanh niên đeo khẩu trang tiếp cận cánh cổng sắt lưới kẽm B.40 có khóa bên ngoài. Quan sát xung quanh, một đối tượng quay trở ra xe du lịch, lấy kìm cộng lực mang vào cắt đứt ổ khóa cổng rào trộm xe ba gác còn mới của gia chủ. Thủ đoạn gây án của chúng rất tinh vi và chỉ trong thời gian rất ngắn đã trộm được 3 chiếc (Bài Nhóm đối tượng đi xe du lịch, đột nhập nhà dân trộm xe ba gác).

* Các chất ma túy tổng hợp được điều chế ra từ tiền chất ma túy, đây là chất xúc tiến trong quá trình sản xuất chất gây nghiện này. Tuy nhiên, đa số tiền chất được sử dụng hợp pháp trong y học, công nghiệp, nghiên cứu khoa học và rất nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội, điều đó đặt ra yêu cầu phải có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất để được sử dụng đúng mục đích (Bài Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong mua bán và quản lý tiền chất ma túy).

* Sau khi UBND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất ngay thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, dẫn đến việc kêu cứu của hộ ông Võ Văn Đoàn (SN 1960, ngụ ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, H.Châu Thành A). Sau thời gian tạm dừng, huyện ra quyết định cưỡng chế mới, ấn định thời gian thực hiện vào sáng 30-3-2022. Ông Đoàn xin 15 ngày tự tháo dỡ và tiếp tục kêu cứu... (Bài Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang: Huyện khẳng định “đúng, đủ”, dân vẫn kêu cứu, vì sao?).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: “Cò” đất kêu gọi góp vốn rồi chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng; Trẻ em cần được bảo vệ tối đa; Lấy khối u xơ khủng ra khỏi người bệnh nhân; Từ men rượu đến giết người; Bà Rịa - Vũng Tàu: Một doanh nghiệp kêu cứu vì cách hành xử khó hiểu của cán bộ thuế; Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng sao kê hồ sơ liên quan đến Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo FLC; Cần mạnh dạn đổi mới ở hai quận quan trọng của thành phố; Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong mua bán và quản lý tiền chất ma túy; Nhóm cướp nhí dàn cảnh cướp táo tợn; Trẻ em cần được bảo vệ tối đa; Vụ phá rừng quy mô ở Đắk Lắk: Hơn 387ha rừng bị phá; Vụ “trả lại quà” của Công ty Việt Á: Cách chức Giám đốc CDC Bình Phước; Khởi tố đối tượng huy động vốn buôn hoa quả để chiếm đoạt tài sản; Tổ chức Y tế Thế giới: Hơn 60% dân số châu Phi mắc Covid-19; Trật tự thế giới hậu chiến sự Ukraine: Nga và ba giai đoạn cho một thế cờ đảo ngược?

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang