Long An:

Vụ thi hành bản án chia tài sản ở huyện Tân Thạnh vẫn chưa có hồi kết

Thứ Năm, 07/04/2022 12:00

|

(CATP) Đầu tháng 12-2021, Báo Công an TPHCM có bài phản ánh việc chậm thi hành bản án dân sự trong vụ chia tài sản (TS) chung. Đến nay, Cơ quan thi hành án dân sự (THADS) huyện vẫn chưa có động thái để nhanh chóng giải quyết...

Chiều 6-4, UBND huyện Tân Thạnh cho biết, cuộc họp liên ngành thống nhất giải quyết vụ thực hiện bản án do tòa phúc thẩm TAND tỉnh tuyên, trách nhiệm chính là do Chi cục THADS huyện triển khai thực hiện. Về vấn đề này, tại sao thời gian chờ đợi đối với người được chia TS tiếp tục kéo dài đến nay, ông Võ Văn Nhẫn - Chi cục trưởng THADS huyện - trả lời khá vòng vo.

Cụ thể, THA huyện đã phân công ông Phong - chấp hành viên (CHV) xác minh, bước đầu xác định nguồn gốc đất chưa được cấp giấy lần nào. Để làm rõ phải dựa trên bản vẽ khảo sát trở lại, đồng thời hỏi ý kiến của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện đủ điều kiện cấp giấy hay không, khi kê biên có cấp giấy được hay không?

"Tôi đã chỉ đạo anh Phong mời hai bên lên làm việc thỏa thuận lần nữa xem có ý kiến gì khác, chứ nếu kê nửa chừng không đủ điều kiện, phải bồi thường thiệt hại", ông Nhẫn nói.

Trả lời về việc này, đại diện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện nói rõ, lãnh đạo đơn vị đã tham gia cuộc họp liên ngành huyện vào trung tuần tháng 3-2022. Tại cuộc họp đã cho ý kiến, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật đề nghị cho thi hành bản án.

Theo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, đủ điều kiện TAND tỉnh mới tuyên. Hồ sơ hiện tại chưa cấp giấy nhưng sẽ cấp giấy theo bản án "đâu phải chuyển đổi mục đích, chuyển quyền mà cần thẩm định".

Ông Sơn đang làm thuê ở Lâm Đồng

Đơn vị chuyên môn trả lời chính thức như vậy, lý do nào Chi cục THADS huyện Tân Thạnh dây dưa kéo dài, phải chăng có điều gì khuất tất trong vụ này? Mong Chi cục THADS tỉnh Long An vào cuộc giải quyết cho đương sự.

Qua tìm hiểu, ông Sơn - con gia đình liệt sĩ - sau khi ly hôn với vợ phải đi trồng rẫy kiếm sống ở Lâm Đồng, tuổi cao sức yếu, ông chỉ mong bản án được thi hành để có tiền mua đất, cất nhà sống phần đời còn lại.

Báo CATP ngày 7-12-2021 có bài "Hơn một năm vẫn chưa thi hành được bản án dân sự" phản ánh: Phiên tòa phúc thẩm ngày 29-9-2020, TAND tỉnh Long An đã tuyên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia TS chung sau ly hôn của ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1958) và bà Võ Thị Kiều Trinh (SN 1959, cùng ngụ ấp Ông Rớt, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh), buộc bà Trinh (vợ ly hôn) có trách nhiệm giao ông Sơn 957 triệu đồng trong phần TS đồng thời bà được sở hữu quyền sử dụng căn nhà kiên cố có 2 tầng lầu diện tích 187m2 trị giá 1,91 tỷ đồng (thời điểm 2015), bản án có hiệu lực kể từ ngày tuyên.

Ngày 13-11-2020, ông Nhẫn - Chi cục trưởng THADS huyện - ký quyết định số 211 cho thi hành án đối với bà Trinh, buộc bà phải có nghĩa vụ giao lại cho ông Sơn số tiền TAND tỉnh Long An đã tuyên, tuy nhiên, sự việc kéo dài đến nay với nhiều lý do khó chấp nhận. Ông Nhẫn đề nghị ông Sơn nên về gặp hai bên để thương lượng xem thế nào rồi tính tiếp

Một bản án có hiệu lực, cơ quan thực thi nhanh chóng thực hiện, còn cơ quan này thì... cứ từ từ để ông Sơn phải chờ mòn mỏi liệu có nên chăng?

Bình luận (0)

Lên đầu trang