Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 20-4

Thứ Ba, 19/04/2022 23:09  | Ban Biên tập

|

(CAO) Báp CATP ra ngày 20-4-2022 có nhiều tin bài nóng hổi, hấp dẫn, đặc biệt là những vụ án với nhiều tình tiết mở rộng, xác thực. Kính mời quý độc giả đón xem!

* Chiều 19-4, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06. Hội nghị do thiếu tướng Trần Đức Tài (Phó giám đốc Công an TPHCM) chủ trì. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thiếu tướng Trần Đức Tài yêu cầu Công an TP.Thủ Đức và Công an các quận, huyện tập trung thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip cho các em học sinh sinh năm 2004 và 2007, để các em kịp tham dự kỳ thi phổ thông trung học, cao đẳng và đại học. (Bài Mở chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh sinh năm 2004 và 2007)

* Được giao giữ giùm gần 2 tỷ đồng, sau đó đối tượng chỉ trả lại gần 1,5 tỷ đồng rồi tránh né. Thông qua một người làm chung, đối tượng cho chủ tài sản biết mình đã lỡ… lấy 500 triệu đồng đi đánh bạc và thua sạch, xin viết giấy khất nợ rồi bỏ trốn từ nhiều tháng qua. Ngày 16-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy tìm Nguyễn Hồ DZuy Cường (SN 1974, ngụ P11Q.Gò Vấp) để điều tra, làm rõ đơn tố giác của bà Lê Thị Thu T. (SN 1966, ngụ Q.Phú Nhuận) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Bài Lấy 500 triệu đồng giữ giùm đi đánh bạc rồi bỏ trốn).

* Ngày 19-4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Thị Phi Nga (SN 1971), Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994), Nguyễn Trung Kiên (SN 1981), Trần Thùy Anh (SN 1993), Lê Thị Liên Hương (SN 1972, cùng ngụ Hà Nội), Trần Quốc Cường (SN 1995, quê Thái Bình). Băng nhóm này do Nga cầm đầu, sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…), lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình người dân…, làm giả giấy CMND, CCCD. Sau đó, các đối tượng giả làm nạn nhân, tới ngân hàng, yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản của nạn nhân và chuyển tiền sang tài khoản của mình ở ngân hàng khác để chiếm đoạt. (Bài Khởi tố 6 đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của khách ở ngân hàng).

* Công an TP.Vinh (Nghệ An) ngày 19-4 vừa phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề, bắt 12 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan. Cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh). Oanh câu kết với nhiều đối tượng khác mở các “đại lý”, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động. Từ tháng 10-2021 đến khi bị bắt, tổng số tiền đánh bạc qua đường dây lô đề của Oanh lên đến hơn 75 tỷ đồng. Riêng ngày bị triệt xóa, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. (Bài “Nữ quái” cầm đầu đường dây lô đề hơn 75 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Quốc hội sẽ giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch; TPHCM phát hiện 315 trẻ em bị hội chứng MIS-C sau khi mắc Covid-19; Chốt lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong hai ngày 7 và 8-7; Thể thao: Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31; Vì sao các CLB Italia thụt lùi?; Văn hóa: Ra mắt cuốn sách “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021”; Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 7-5 và 19-5; Đêm nhạc Trịnh Công Sơn hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022; Mảnh đời bất hạnh: Bé 10 tuổi bị bệnh u não; Cảnh sát cứu 2 người trong đám cháy lúc rạng sáng; Vụ “Đập phá tường rào của người dân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”: Các cơ quan chức năng của huyện giải quyết ra sao?; Ăn côn trùng lạ, 3 người thương vong; Quảng Trị: Điều tra vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Đakrông; Mua bán trái phép súng quân dụng, 2 bị cáo lãnh án; Tiền Giang: Một ngày triệt phá 2 trường gà; Hồ sơ vụ án: Lật mặt nạ của “nhà từ thiện”; Án mạng từ bữa tiệc cuối năm; Xung đột giữa cảnh sát Israel và người Palestine leo thang tại “điểm nóng” Jerusalem: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang