Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 26-09-2019

Thứ Tư, 25/09/2019 21:05

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 26-09-2019

* Từng ngồi tù về các hành vi phạm pháp nhưng khi mãn hạn trở về, nhiều đối tượng không chịu tu chí hoàn lương mà tiếp tục trộm cắp, cướp giật. Lọc lõi trường đời, có dư thủ đoạn để “hành nghề” nhưng nhiều tay đá “xế” đã bị công an hoặc người dân bắt quả tang (Bài Bắt quả tang nhiều kẻ trộm xe từng “nhẵn mặt” nhà tù).

* Thừa biết vận chuyển là khâu “dễ chết” nhất trong một phi vụ ma túy, nên ngoài việc sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để qua mắt lực lượng chức năng, các tay trùm luôn sẵn sàng “chi đậm” cho những kẻ “chết thuê”. Hoa mắt trước đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, không ít đối tượng nhanh chóng gia nhập đội quân “cửu vạn” mà không biết rằng chặng đường trước mặt luôn lơ lửng án tử (Bài Thủ đoạn ma mãnh của nhóm shipper “hàng trắng”).

* Họ là những cán bộ từng chi khống, chi sai mục đích, làm thất thoát tài chính 13,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2013-2016, nhưng lạ thay dây dưa đến nay vẫn chưa bị xử lý dứt điểm, khiến dư luận bất bình, bức xúc vì pháp luật bị coi thường đồng thời có dấu hiệu của hành vi bao che, dung dưỡng số cán bộ thoái hóa, biến chất (Bài Chuyện “lạ” ở Gia Lai: Chi khống, chi sai gần 14 tỷ đồng, gần 10 năm chưa xử lý).

* Làm dự án đúng pháp luật thì thủ tục rất phức tạp, tốn thời gian, đặc biệt là phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe nên Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba - đã lập hẳn quy trình riêng, không tuân theo pháp luật. Nhưng lạ lùng thay, hàng ngàn người đã tin vào đó và nộp cho Luyện cùng đồng phạm nhiều ngàn tỷ đồng, để rồi bây giờ họ đang hoang mang, không biết lấy lại khoản đầu tư bằng cách nào (Bài Cú lừa của Công ty Địa ốc Alibaba đẩy hàng ngàn người rơi xuống vực).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bắt giữ đối tượng chĩa súng uy hiếp xe khách; San lấp mặt bằng “bức tử” cầu và suối; Bắt kẻ rạch mùng trộm tài sản; Bình Thuận: Tàu chở hơn 3.000 tấn hàng gặp nạn, nguy cơ tràn dầu; Cơ quan quản lý và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Cùng loay hoay trong sự chồng chéo, xung đột giữa các luật; Chưa chốt được việc mở rộng khung giờ làm thêm; Bắt giữ trùm lô đề qua tin nhắn điện thoại; 15 năm tù cho kẻ lừa chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng; Sau khi Báo Công an TPHCM phản ánh sai phạm hơn 5,5 tỷ đồng: Khởi tố vụ án lạm quyền liên quan đến trưởng phòng nông nghiệp; Côn đồ bảo kê để doanh nghiệp bơm cát vào đất của dân chưa nhận tiền đền bù; Bắt nhanh nhóm đối tượng cướp giật tuổi teen; Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi; Tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 4 toa tàu bị lật, xe tải bẹp dúm; Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng lãnh 6 năm tù, bồi thường 100 triệu đồng; Chém cán bộ y tế rớt tay vì cho rằng dụ dỗ vợ mình; Thu giữ 13.500 bao thuốc lá nhập lậu; Cú hích mạnh của phim Việt; Ca sĩ Choi Siwon sẽ đến Việt Nam ủng hộ chiến dịch chấm dứt bắt nạt; Động đất tại miền Bắc Pakistan: Gần 500 người thương vong; Khi tổng thống Mỹ bị luận tội...

Kính mời bạn đọc đón xem

Bình luận (0)

Lên đầu trang