Nội dung chính Báo Công an TPHCM ra ngày 15-06-2022

Thứ Ba, 14/06/2022 23:02  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 15-06-2022

* Cách đây 46 năm, ngày 15-6-1976, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TPHCM, tờ “Bản tin thi đua” phát hành số đầu tiên và chỉ lưu hành nội bộ, nhưng đó là cột mốc mở đầu cho sự ra đời và phát triển của Báo Công an TPHCM sau này - cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an TPHCM, một tờ báo có uy tín và lượng bạn đọc rất lớn trong thời gian dài, hấp dẫn với bạn đọc. Từ ngày 01-3-2021, theo sự sắp xếp, quy hoạch báo chí trong lực lượng Công an nhân dân, Báo Công an TPHCM trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân. (Bài Chuyên đề Báo Công an TPHCM: Vẹn nguyên bầu nhiệt huyết, tiếp nối truyền thống tờ báo đại chúng).

* Nếu như trước đây, các đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy bằng đường hàng không và liên tục bị công an, hải quan bắt giữ thì gần đây, các đối tượng mua bán “cái chết trắng” thay đổi phương thức vận chuyển bằng cách lợi dụng chuyến bay quốc tế, gửi ma túy qua đường hàng không về Việt Nam dưới dạng bưu phẩm. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp với hải quan và các lực lượng chức năng khám phá 5 vụ vận chuyển ma túy, bắt 7 đối tượng, thu giữ hơn 40kg ma túy các loại… (Bài Công an TPHCM trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm về ma túy: Bí ẩn trong các kiện hàng gửi về từ châu Âu).

* Phát huy tinh thần đại đoàn kết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp nguồn lực, chung tay cùng nhà nước phòng, chống dịch Covid-19. Tổng các nguồn viện trợ, tài trợ cho công tác này giai đoạn 2020-2021 đã được các đơn vị sử dụng hơn 74.987 tỷ đồng (chiếm 89,4% nguồn lực huy động). Kinh phí tồn tại các Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố tính đến ngày 31-12-2021 từ nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 là gần 3.000 tỷ đồng (chiếm 35% số huy động ủng hộ). Trong đó, số chưa chuyển về Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 là 1.056 tỷ đồng. (Bài Nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 được sử dụng ra sao? - Bài 3: Sử dụng nguồn tài trợ chưa kịp thời, tồn quỹ cuối năm lớn).

* Chiều 14-6-2022, UBND P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thông tin, đang phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng xác minh, làm rõ việc khách tố bị người đánh giày “chặt chém”. Sáng cùng ngày, tài khoản Facebook “Phúc Thiên” đăng thông tin về việc bị “chặt chém” 400 ngàn đồng khi thuê đánh giày. Chủ tài khoản này là anh L.P.L (ngụ Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng). (Bài Xác minh vụ đánh giày “chặt chém” 400 ngàn đồng/đôi giày).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Văn hóa: Thấm đượm tình cảm của văn nghệ sĩ dành cho Chuyên đề Báo Công an TPHCM ở tuổi 46; Thể thao: Giải bóng đá Hội Nhà báo TPHCM - Cúp Thái Sơn Nam 2022: Giá trị của truyền thống; Kình ngư Quang Thuấn tiến bộ hơn sau SEA Games 31; Cảnh giác: Quà thưởng kèm “lưỡi câu” moi thông tin cá nhân; Đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin sa lưới; Tạm giam cha dượng hờ đánh chết bé trai 18 tháng tuổi; Cho vay nặng lãi, giám đốc Ban Quản lý dự án bị khai trừ ra khỏi Đảng; Quảng Ngãi: Xóa các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng; Ba đối tượng giả danh cán bộ Sở, lừa đảo hơn 15 tỷ đồng; Diễn biến mới vụ thiếu nữ mất tích bí ẩn khi vào TPHCM làm việc; Truy bắt kẻ leo vào nhà dân để trộm tài sản; Lập dự án “ma” để lừa chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng…

Bình luận (0)

Lên đầu trang