Nội dung chính Báo Công an TPHCM ra ngày 26-07-2022

Thứ Hai, 25/07/2022 22:25  | Ban Biên tập

|

(CAO) Kính mời bạn đọc đón xem Báo Công an TPHCM ra ngày 26-07-2022.

* Hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã hy sinh vì Tổ quốc, hơn 5.000 thương binh… Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, có 17 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, gần 10.000 đồng chí khác nghi, nhiễm Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ công an luôn vững bước ở tuyến đầu, không quản gian khổ, khó khăn, chấp nhận cả mất mát, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. (Bài Sự hy sinh cao cả của các thế hệ Công an nhân dân: Xây đắp tượng đài “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”).

* Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) ngày 25-7-2022 cho biết, đã có kết quả điều tra ban đầu về nhóm “hiệp sĩ” dỏm cưỡng đoạt tài sản của người đi đường, gồm: Hồ Văn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Long An; tạm trú P.Trường Thọ), Lương Văn Tuyên (SN 1993, ngụ Lâm Đồng; tạm trú P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Minh (SN 1990, ngụ An Giang; tạm trú P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương), Nguyễn Hoàng Lân (SN 2003, ngụ P.Hiệp Thành, Q12). (Bài Vụ cưỡng đoạt tài sản ở TP.Thủ Đức: Lời khai của nhóm “hiệp sĩ” dỏm).

* Đồng bằng sông Cửu Long được xem là “vùng trũng” về y tế, giáo dục của cả nước. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra là hàng loạt y, bác sĩ xin nghỉ việc. Áp lực công việc và đồng lương ít ỏi là một trong những nguyên nhân khiến họ rời nhiệm sở. “Để đào tạo một bác sĩ đủ chuyên môn, cần ít nhất là 10 năm. Nhưng hiện nay, bác sĩ nghỉ việc quá nhiều là tổn thất lớn của ngành y, thiệt thòi cho người bệnh. Ngay thời điểm này, lãnh đạo địa phương không có chính sách đối với ngành y thì bao lâu mới đủ nguồn nhân lực phục vụ nhân dân?”- Một giám đốc bệnh viện chia sẻ. (Bài Thách thức của ngành Y tế cả nước: Bác sĩ ồ ạt xin nghỉ việc).

* Lợi dụng công nghệ và mạng xã hội phát triển, nhiều đối tượng, nhóm đối tượng lập ra những hội, nhóm kín để hoạt động mại dâm biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau. Chiều 25-7-2022, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi tổ chức mua bán dâm và bán dâm tại cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3 trên đường Cao Thắng (P12Q10). Thống kê ban đầu, cơ sở này thu lợi nhuận từ hoạt động mại dâm mỗi tháng từ 150-250 triệu đồng. (Bài Công an TPHCM: Triệt phá điểm massage “tươi mát” luôn đông khách).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi số Quốc gia - Đề án 06: Phục vụ công dân cả ngày đêm, ngày cuối tuần; Ban chuyên đề Công an TPHCM và Đảng ủy, UBND phường 5, quận Gò Vấp: Phối hợp trao kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ; Nước mắt đã qua, tình người còn mãi; Phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ: Tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh; Văn hóa: Triển lãm “75 năm đền ơn đáp nghĩa”; “Sao Mai” Huyền Trang ra mắt MV tri ân, tưởng nhớ Thương binh - Liệt sĩ; Thể thao: Võ sĩ Đinh Hồng Quân sắp thượng đài bảo vệ đai IBF; Tuyển nữ U18 Việt Nam khởi đầu giải khu vực rất ấn tượng; Nguyên Phó chánh thanh tra tỉnh Khánh Hòa thắng kiện Chủ tịch TP.Nha Trang; Tạm giữ 30.000 viên thuốc nghi nhập lậu; Băng trộm chuyên đột nhập trang trại nuôi heo; Trộm xe máy đem cầm cố thì bị bắt; Sát hại vợ vì đòi ly hôn; Quốc tế: Đằng sau đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ…

Bình luận (0)

Lên đầu trang