Vụ bé trai bị trói cho ong chích: Chuyển hồ sơ sang công an huyện

Thứ Năm, 23/07/2015 17:11  | Đăng Khoa

|

(CATP) Ngày 22-7-2015, Công an (CA) huyện Long Hồ, Vĩnh Long nhận hồ sơ từ CA xã Long Phước chuyển sang, liên quan đến việc xem xét xử lý vụ em Phạm Thanh Liêm (14 tuổi, ngụ xã Long Phước) bị Dương Văn Nam (39 tuổi, dượng của Liêm, tạm trú tại nhà mẹ vợ là Huỳnh Thị Năm) trói vào hàng rào gần tổ ong vò vẽ để ong chích đến nhập viện.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11-7, Liêm cùng em ruột là Phạm Thanh Lâm (9 tuổi) và Triệu Anh Thư (8 tuổi) nghịch tổ ong vò vẽ gần hàng rào nhà bà Năm, rồi rủ nhau chạy sang nhà hàng xóm chơi. Phát hiện sự việc, Nam đi tìm đánh và bắt Liêm trói vào hàng rào cho ong chích. Đến tối cùng ngày, thấy Liêm sốt cao và nôn ói, gia đình mới phát hiện vết ong chích trên người em nên đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Long Hồ, đồng thời trình báo sự việc đến CA xã.

Công an lấy lời khai Dương Văn Nam

Tại trụ sở CA, ông Nam khai do Liêm chọc phá tổ ong làm mẹ vợ và 2 con bò bị chích nên phạt em để răn đe và thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng ý chịu mọi chi phí điều trị cho Liêm. Ông này cũng khẳng định không hề biết vị trí mình trói Liêm có tổ ong phía trên. Tuy nhiên, khi ông này vừa quay ra chuồng bò thì Liêm bị ong chích, nên vùng vẫy làm đứt dây và chạy sang nhà hàng xóm.

Phía gia đình Liêm cho biết hiện sức khỏe em đã ổn định. Cuộc sống gia đình Liêm gặp nhiều khó khăn, ba mẹ đã ly dị nên hai anh em sống với ông bà ngoại. Gia đình Liêm yêu cầu CA xử lý nghiêm đối tượng theo đúng pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang