Bão số 1 đổ bộ vào Nam Định - Ninh Bình

Thứ Tư, 27/07/2016 23:27

|

(CAO) 22h ngày 27-7, tâm bão Mirinae đi vào bờ biển hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-12

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, các địa phương chịu ảnh hưởng của bão đều tăng cường các lực lượngtuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, các trọng điểm xung yếu. Tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ được lệnh vào nơi trú tránh.

Theo thông tin từ khu vực tâm bão, đã có 2 tàu đánh bắt cá của ngư dân Nam Định đã bị sóng đánh chìm tại cửa biển Ba Lạt, gần Quất Lâm. Rất may không có thiệt hại về người.

Tại huyện Hai Hậu, cây cối ven đường ở nhiều nơi tại huyện bị đổ rạp, trong khi đó tại huyện Giao Thuỷ nhiều cây xanh bị quật ngã, một số biển quảng cáo bị giật tung, rơi trên đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang