Bão số 6 Aere tiến vào Biển Đông

Thứ Năm, 06/10/2016 15:16  | Thái Dương

|

(CAO) Ngày 6-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Aere tiến vào Biển Đông. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện chỉ đạo phòng, chống bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 180N và phía Đông Kinh tuyến 1140E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít di chuyển và còn tiếp tục mạnh thêm. Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão.

Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển giới hạn bởi phía bắc Vĩ tuyến 19 và phía đông Kinh tuyến 115 và sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão.

Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu.

Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác dự báo, cảnh bảo bão, triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Bình luận (0)

Lên đầu trang