Sóng biển phủ lên hàng chục nhà dân ở Quảng Nam

Thứ Tư, 28/10/2020 14:47

|

(CAO) Gần trưa ngày 28/10, bão số 9 áp sát đất liền, gây mưa to, gió mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, khiến nhiều cây cối ngã đổ, nhà dân tốc mái.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết: Trên đảo có gió mạnh giật mạnh cấp 11 đến cấp 12 và kèm mưa rất lớn, sóng biển dâng cao liên tục đánh mạnh vào bờ, khiến một số cây cối trên đảo Lý Sơn bị ngã đổ, một số tàu thuyền bị đánh chìm, nhà dân tốc mái... Do gió mạnh và kèm mưa lớn nên mọi hoạt động trên đảo Lý Sơn đều tạm dừng.

Tại Quảng Nam, theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 11 giờ cùng ngày, tại TP.Tam Kỳ và đảo Cù Lào Chàm, TP.Hội An, mưa lớn và kèm theo gió giật mạnh đã khiến cây cối bị ngã đổ, các tấm tôn bay mắc vào đường dây điện.

Clip sóng biển dữ dội ở Quảng Nam:

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thì đến 9h30 sáng nay, gió bão tại đảo Cù Lao Chàm mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển đang phủ lên hàng chục nhà dân ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương.

Cây ngã đổ trên đường phố TP.Tam Kỳ:

Bình luận (0)

Lên đầu trang