Trình Quốc hội miễn nhiệm 2 Phó thủ tướng và 18 bộ trưởng

Thứ Sáu, 08/04/2016 10:51  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 8-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình miễn nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo nội dung tờ trình, danh sách đề nghị miễn nhiệm có 20 người, gồm 2 Phó thủ tướng, 16 bộ trưởng, 2 thành viên khác là Thống đốc Ngân hàng nhà nước và Tổng thanh tra Chính phủ.

Hai Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh (từ trái qua phải)

Hai Phó thủ tướng là ông Hoàng Trung Hải đã được phân công làm Bí thư thành ủy Hà Nội và ông Vũ Văn Ninh (61 tuổi) không tái cử ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng XII.

16 bộ trưởng và 2 thành viên khác gồm có:

1. Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ

3. Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

4. Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội

5. Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp

6. Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng

7. Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương

8. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

9. Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

10. Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

11. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

12. Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường

13. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

14. Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

15. Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

16. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT

17. Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ

18. Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư

Trong số này, có 4 người đã nhận nhiệm vụ mới gồm: Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa được bầu làm Chủ tịch nước; Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP HCM; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên là Bí thư Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương. 

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn trước khi biểu quyết chốt danh sách và bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngày 9-4, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Bình luận (0)

Lên đầu trang