Chủ tịch nước gặp gỡ các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu tại TPHCM

Thứ Tư, 06/09/2023 14:49

|

(CAO) Sáng 6/9, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự Chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu, nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM (1994 - 2023).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…

Cùng tham dự có hơn 200 chiến sĩ tình nguyện, 35 gia đình nuôi tiêu biểu tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương đã ôn lại hành trình 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM (1994 - 2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tham dự chương trình

Suốt 30 năm qua, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè được hình thành và phát triển không ngừng, đó là sự kế thừa, tiếp nối tinh thần của tuổi trẻ Thành phố luôn sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hành động vì Thành phố thân yêu, vì Tổ quốc thiêng liêng. Hoạt động tình nguyện luôn hướng đến việc phát huy thanh niên tham gia giải quyết những việc khó, việc cần cùng chung tay góp sức xây dựng, phát triển Thành phố và đất nước.

Từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa Hè hình thành tại TPHCM năm 1994, các hoạt động tình nguyện Hè đã nhanh chóng phát triển trở thành chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Tình nguyện Hoa phượng Đỏ, chiến dịch Tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng, chiến dịch Tình nguyện Hành quân Xanh và chương trình Gia sư Áo xanh.

Sau 30 năm, chương trình đã khẳng định ý nghĩa và giá trị to lớn, thu hút 5 triệu lượt thanh niên Thành phố tham gia và triển khai được 31.000 công trình thanh niên; xây nhà, sửa chữa 7.720 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn; bê tông hóa, nâng cấp, sửa chữa 870km đường và sửa chữa 500 cầu nông thôn; lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nông thôn, tuyến hẻm với tổng chiều dài 200km; trồng 650.000 cây xanh; khám và tư vấn sức khỏe cho 1,2 triệu lượt người dân; hiến 160.000 đơn vị máu; tư vấn hỗ trợ 2,7 triệu lượt thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi...

Các hoạt động tình nguyện hè không chỉ thanh niên Thành phố mà còn thu hút được sự tham gia của thanh niên Việt kiều, du học sinh, thanh niên, sinh viên quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình

Qua các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là tình nguyện hè đã tạo nên sức bật mới cho phong trào. Các cơ sở Đoàn - Hội đã ngày càng chủ động trong thiết kế, xác lập nội dung, triển khai hoạt động tình nguyện dưới sự định hướng, điều phối của Ban chỉ huy cấp thành. Nhiều sản phẩm tình nguyện mang tính chuyên môn sâu ra đời; các công trình, phần việc là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp giữa các lực lượng tham gia chiến dịch, có sự kết nối và phát huy lẫn nhau.

Hơn 30.800 công trình thanh niên, với tổng nguồn lực hơn 546 tỷ đồng là những cây cầu, tuyến đường, căn nhà, những sân chơi, hoạt động an sinh xã hội,… được các thế hệ chiến sĩ tình nguyện tiếp nối nhau cùng thực hiện đã góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, lâu dài tại các địa phương, đơn vị. Từ những giá trị thật mà các chương trình, chiến dịch tình nguyện mang lại, đã tạo nên niềm tin, nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của người dân, của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Điều này càng khẳng định hơn về khả năng tập hợp lực lượng dựa trên việc biết cách khơi gợi những điểm chung tốt đẹp của thanh niên đó là sự dấn thân, khát khao được đóng góp, cống hiến; khẳng định sự khéo léo trong kết nối các nguồn lực xã hội, tạo được sự lan tỏa và ủng hộ của xã hội đối với hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội thành phố.

Từ những cách làm hay, Trung ương Đoàn đã nhân rộng các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè ra cả nước; đến nay, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè là điểm hẹn chung của thanh niên cả nước.

Từ việc tham gia các hoạt động tình nguyện, các chiến sĩ tình nguyện đã dần trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Nhiều thế hệ chiến sĩ, cán bộ Đoàn - Hội đã trưởng thành từ những mặt trận tình nguyện. Đã có hơn 96.000 thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, 6.000 chiến sĩ tình nguyện được giới thiệu phát triển Đảng... Đây là những thành quả về con người mà hoạt động tình nguyện hè của Thành phố đã mang lại. “30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè là niềm tự hào chung của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện; là sự khẳng định cho sức sống mạnh mẽ và bền bỉ của một phong trào mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội cao; là sự thể hiện uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn - Hội và thể hiện vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với xã hội, đối với các cấp lãnh đạo và Nhân dân” – đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương cho rằng, 30 năm cũng là cột mốc giá trị để tổ chức Đoàn - Hội của Thành phố đúc kết kinh nghiệm, rà soát, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; tuổi trẻ Thành phố cùng quyết tâm nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức với mục tiêu ngày càng nâng chất các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè: Tập trung đặt ra các mục tiêu trung hạn, dài hạn cho từng chương trình, chiến dịch tình nguyện, phát huy hơn nữa tri thức, chuyên môn, giao nhiệm vụ phù hợp sở trường, khả năng của các chiến sĩ tình nguyện, kết hợp một cách hiệu quả giữa công nghệ và con người để vừa tăng về số lượng vừa mang lại giá trị cao hơn cho các công trình, phần việc thực hiện.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu

Đồng thời, tiếp tục phát huy sức hiệu triệu của tổ chức và giá trị của phong trào tình nguyện để mở rộng đối tượng cùng tham gia, đầu tư công tác kết nối các nguồn lực xã hội (nhân lực, tài chính, vật lực); mạnh dạn tận dụng các ứng dụng, mạng xã hội, các cổng thông tin để tạo nên những cộng đồng thanh niên tình nguyện, phát huy các thanh niên tiêu biểu, những người có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội cùng tuyên truyền, lan tỏa cho các hoạt động tình nguyện. Xây dựng hình ảnh chiến sĩ tình nguyện giai đoạn mới, vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện đi trước là tinh thần tình nguyện, nhưng với tâm thế của những công dân toàn cầu.

Đặc biệt, mở rộng hơn các hoạt động tình nguyện tại các nước, chủ động mời gọi nhiều hơn nữa thanh niên quốc tế cùng đến tham gia hoạt động tình nguyện tại nước ta để cùng học hỏi, chia sẻ và cùng nhau phát triển. Giới thiệu cho bạn bè thế giới về hình ảnh của thanh niên TPHCM sống tử tế và biết làm việc hiệu quả, có năng lực sáng tạo, sẵn sàng kiến tạo những giá trị mới và tự tin bước ra thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình

Với tư cách đồng tác giả của chương trình trong một giai đoạn trước đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động gặp lại nhiều thế hệ cán bộ Thành Đoàn, thanh niên tình nguyện của TPHCM; các gia đình nuôi tiêu biểu qua nhiều thời kỳ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh TPHCM là nơi khởi nguồn nhiều phong trào quần chúng có ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực trong thời kỳ đổi mới; trong đó, Phong trào Thanh niên Tình nguyện của Thành phố nổi lên như một gam màu đầy sức sống; thực sự trở thành một chương trình hành động cách mạng có sức hút mạnh mẽ và giá trị sâu sắc đối với thanh niên Thành phố.

“Hãy đưa thanh niên tắm mình vào trong thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, thanh niên sẽ hiểu thêm về đất nước mình, về sự nghiệp của nhân dân, của dân tộc. Thanh niên sẽ có hành động đúng đắn đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc," Chủ tịch nước nói và cho rằng đây là một phương thức giáo dục hiệu quả nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thông qua hành động cách mạng trong thực tiễn.

Nhấn mạnh những kết quả quan trọng hoạt động tình nguyện của thanh niên Thành phố đạt được trong 30 năm qua, Chủ tịch nước cho rằng vượt lên trên tất cả các con số là sự trưởng thành trong cách nghĩ, nếp sống, cảm nhận về thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước; sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và xác định thái độ, trách nhiệm và hành xử đúng đắn của mỗi người trong cuộc về cuộc sống của mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho các gia đình nuôi và trưởng bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Chủ tịch nước, mỗi thanh niên tình nguyện thật tự hào khi được các già làng, trưởng bản ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước hay các vùng miền Tây gọi bằng một từ rất thân thương “Sinh viên, thanh niên Bác Hồ,” đây là niềm tự hào lớn lao của các thế hệ thanh niên tình nguyện.

Nhắc đến những ý nghĩa sâu sắc từ các khẩu hiệu đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trong hoạt động tình nguyện như: “Đi để trưởng thành,” “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin,” “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình...” Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng đó là kết quả to lớn mà các phong trào thanh niên đã đạt được.

Mỗi địa phương, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, mỗi người dân đều cảm nhận một cách sâu sắc, cụ thể ý nghĩa lớn lao đó. Nhưng sự trưởng thành trong nhân cách mới là điều quan trọng và là thu hoạch lớn nhất của chiến dịch thanh niên tình nguyện.

Theo Chủ tịch nước, để phong trào có sức sống mạnh mẽ như vậy xuất phát từ những trăn trở của nhiều lớp thế hệ cán bộ Đoàn TPHCM với thực tiễn xây dựng, phát triển của Thành phố và đất nước; từ đó, xác định nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và tự đặt câu hỏi rằng thanh niên sẽ làm được gì để góp phần vào sự nghiệp chung đó.

Lý do nữa đến từ sự lắng nghe những tâm tư của thanh niên, của tổ chức cơ sở Đoàn về thực tiễn học tập lao động sinh hoạt, vui chơi giải trí của thanh niên. Đây cũng là một yêu cầu rất quan trọng của cán bộ Đoàn hiện nay.

Một nguyên nhân nữa là bởi sự tin tưởng giao việc, tạo điều kiện và động viên kịp thời của lãnh đạo Thành phố và các địa phương, luôn dành cho thanh niên sự tin tưởng lớn. Cùng với đó là sự đồng hành, hưởng ứng và chăm lo của nhân dân trên địa bàn dành cho các thanh niên tình nguyện.

Phong trào Thanh niên Tình nguyện có một thế hệ “ba má phong trào” chăm lo giúp đỡ, “hỗ trợ từ cái ăn, giấc ngủ, chỗ ở, hỏi thăm sức khỏe, động viên.”

Có cả nguyên nhân đến từ thành quả của công tác tổ chức sáng tạo, tích cực của thế hệ cán bộ Đoàn của thời kỳ đổi mới. Cán bộ Đoàn tìm ý tưởng để tổ chức phong trào, khi có ý tưởng rồi thì suy nghĩ để tổ chức lực lượng, tìm nguồn lực và kinh phí để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch nước chia sẻ nếu không có tinh thần dấn thân, chúng ta không thể vượt qua. Đặc điểm quý báu của cán bộ Đoàn đó là tinh thần năng động sáng tạo, dám dấn thân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp hình lưu niệm cùng các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, các gia đình nuôi, trưởng bản

Nhắc đến lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay," Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội đặt ra cho TPHCM nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của Thành phố nhưng đồng thời cũng thể hiện kỳ vọng lớn lao của cả nước đối với TPHCM.

Trong yêu cầu phát triển ấy, thanh niên thành phố sẽ lựa chọn đóng góp như thế nào và bằng cách nào.

Nhấn mạnh đến ý chí và lòng quyết tâm của tuổi trẻ, Chủ tịch nước cho rằng rất cần một tinh thần dấn thân tình nguyện của người trẻ. Tinh thần ấy luôn tươi mới trong mỗi con người và được tăng thêm sức mạnh từ sự hun đúc bởi nhiều thế hệ và sự quan tâm dìu dắt của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, Thành Đoàn TPHCM sẽ phát huy kết quả của 30 năm các chương trình thanh niên tình nguyện; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển Thành phố trong tương lai.

Tại chương trình, các gia đình nuôi, trưởng bản, các chiến sĩ tình nguyện cùng trao đổi, chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc qua 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố (1994 - 2023).

Bình luận (0)

Lên đầu trang