(CAO) Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, TP.HCM; thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Long Đất...
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện chân thực sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những thế hệ đã ngã xuống, để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

Chủ tịch Quốc hội
Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ
Võ Thị SáuTrong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước chính là nền tảng vững chắc để đất nước có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay.
Ngay sau nghi thức dâng hương tại Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và Nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, Đoàn tiếp tục hành trình di chuyển đến Trung tâm điều dưỡng Người có công Long Đất để thăm hỏi, động viên các thương bệnh binh đang điều trị, phục hồi chức năng tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Trung tâm lần thứ hai, được chứng kiến Trung tâm ngày càng khang trang, điều kiện chăm sóc, điều dưỡng cho các thương, bệnh binh nặng ngày càng được chăm lo tốt hơn.
Tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Long Đất, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà 30 thương binh, bệnh nặng hạng 1/4 của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước đang được chăm sóc tại Trung tâm.
Lắng nghe báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự xúc động và gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, đời sống vật chất và tinh thần của người có công tại Trung tâm luôn được đảm bảo ổn định nhờ sự quan tâm toàn diện từ Đảng, Nhà nước. Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) không chỉ ban hành các chính sách động viên thiết thực mà còn chăm lo sát sao cho đời sống cán bộ, nhân viên trung tâm. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an TPHCM đã luôn phối hợp chặt chẽ, tận tình đảm bảo an ninh trật tự, thăm hỏi và tặng quà vào mỗi dịp lễ, Tết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Long Đất, xã Long Hải

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cùng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Long Đất

Các đại biểu tặng quà cho các thương binh, bệnh binh
Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Cục Người có công và TPHCM tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm với tinh thần “đã làm tốt rồi thì tới đây càng làm tốt hơn nữa”.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng Người có công Long Đất
Tiếp tục chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng, năm nay 93 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh, năm nay 98 tuổi, có con duy nhất là liệt sĩ. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ và cuộc sống của các Mẹ, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ, mong các Mẹ sống lâu, luôn khoẻ mạnh, vui vầy cùng con cháu.