(CAO) Ngày 18/7, đoàn công tác do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Trong đó, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Thành phố làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Ngày 18/7, đoàn công tác do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu trên địa bàn Thành phố gồm: ông Trần Văn Tuấn (xã Thanh An), ông Đào Văn Hùng (xã Dầu Tiếng) và ông Lê Đình Đức (xã Minh Thạnh).

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong đoàn thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu
Đây đều là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh một phần xương máu trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Những mất mát và cống hiến to lớn của các thương binh đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cách mạng bất khuất.
Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh cùng gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; đồng thời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ là một trong những hoạt động thường niên được TP. Hồ Chí Minh quan tâm triển khai với nhiều hình thức thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Thành phố tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, hòa bình của đất nước.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Trong khuôn khổ chương trình công tác, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà Bia tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn U70 An ninh vũ trang miền Nam thuộc địa bàn xã Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.
Các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.