Công an TPHCM: Cấp căn cước cho nhân khẩu đặc biệt

Thứ Năm, 26/06/2025 12:26  | Mai Anh

|

(CAO) Thực hiện Kế hoạch của Công an TPHCM về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy trong lực lượng Công an TPHCM; được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP, sáng 26/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cùng phối hợp tổ chức tập huấn công tác hỗ trợ nhân khẩu đặc biệt, cấp Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt là học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng PC04; Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1…

Chương trình tập huấn kỹ năng liên quan công tác hỗ trợ và cấp Căn cước nhân khẩu đặc biệt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 gồm 2 phần: Tập huấn công tác hỗ trợ nhân khẩu đặc biệt và cấp Căn cước và tổ chức trao Giấy khai sinh cho nhân khẩu đặc biệt là học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Tháng 6 hàng năm được Chính phủ chọn là “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy; đồng thời phát huy vai trò của các ngành, các cấp trong việc hỗ trợ người nghiện, người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025, Phòng PC04 phối hợp Phòng PC06 Công an TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng đến nhóm đối tượng yếu thế – đó là các học viên đang cai nghiện tại các cơ sở điều trị bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn thành phố. Trong đó, Lớp tập huấn hôm nay là một nội dung trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng PC04 phát biểu tại chương trình
Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 phát biểu tại chương trình
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng PC04 cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất của người nghiện ma túy sau khi hoàn thành chương trình điều trị là thiếu giấy tờ tùy thân – căn cước công dân, hộ khẩu, giấy khai sinh… Những thiếu hụt này không chỉ gây cản trở trong quá trình hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền công dân cơ bản.
CBCS Phòng PC06 thực hiện các thủ tục cấp Căn cước cho các học viên

 Do đó, việc tổ chức tập huấn nhằm hướng dẫn quy trình làm thủ tục hành chính, hỗ trợ cấp phát giấy tờ tùy thân cho nhóm nhân khẩu đặc biệt – mà cụ thể là học viên cai nghiện – là một hành động có tính nhân văn sâu sắc.

Qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác tại cơ sở cai nghiện và các đơn vị có liên quan sẽ nắm rõ hơn về quy trình phối hợp, về thủ tục rút gọn, các giải pháp hỗ trợ phù hợp; góp phần tháo gỡ những rào cản về mặt pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để học viên có thể bắt đầu lại cuộc sống sau cai với đầy đủ danh tính và quyền lợi.

Niềm vui xen lẫn xúc động của các học viên khi lần đầu được nhận giấy khai sinh

CATP nói chung và Phòng PC04 nói riêng luôn xác định, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ tội phạm, triệt phá đường dây, mà còn bao gồm cả trách nhiệm trong việc hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập xã hội, nhằm ngăn ngừa tái nghiện, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự một cách bền vững.

Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các đơn vị tham gia lớp tập huấn hôm nay phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để cùng tháo gỡ; từ đó, xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả, đồng hành dài lâu cùng cơ sở cai nghiện, hướng đến mục tiêu chung là vì một xã hội lành mạnh, không ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang