TPHCM: Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2025

Thứ Sáu, 18/07/2025 06:43  | Mai Anh

|

(CAO) Chiều 17/7, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025 của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Thành phố xảy ra 995 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ (kể cả va chạm), làm chết 489 người, bị thương 577 người. So cùng kỳ giảm 509 vụ (34%), giảm 52 người chết (10%), giảm 469 người bị thương (45%).

TNGT toàn Thành phố giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, cho thấy công tác bảo đảm TTATGT có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, số người chết tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình hình TTATGT duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Thành phố ra quân bảo đảm tình hình ANTT, TTATGT các chương trình bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới 2025, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Kết quả ghi nhận tình hình giao thông được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tại khu vực trung tâm đã chủ động tăng cường kiểm tra xử lý, góp phần lập lại trật tự giao thông tại các tuyến phức tạp, giờ cao điểm. Sự gia tăng số trường hợp xử lý cũng thể hiện sự quyết liệt và kịp thời, nhất là với nhóm vi phạm nghiêm trọng như nồng độ cồn và tốc độ.

Các đơn vị Đội, Trạm đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm có nguy cơ dẫn đến TNGT.

Tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, Phòng CSGT đã quán triệt lực lượng CSGT Thành phố tập trung bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, thường xuyên phối hợp với các lực lượng Thanh niên xung phong, Công an địa phương chủ động phân luồng giao thông ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc trên địa bàn đảm trách.

Duy trì hoạt động Tổ Điều hành giao thông Thành phố, chủ động tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình TTATGT thông qua hệ thống camera giao thông của Sở Xây dựng, Đài FM (VOV, VOH), các nhóm Viber, điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ.

Đối với công tác tuyên truyền, đơn vị đã phối hợp các cơ quan, tổ chức, các trường Cao đẳng, Đại học, đội ngũ thuyền viên, chủ các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố tổ chức 637 đợt tuyền truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ; lắp đặt 25.520 bảng pano, treo 22 băng rôn, cấp phát 127.611 tờ rơi tuyên truyền; tặng 665 áo phao, 2.373 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 370.754 người tham dự.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện 2.626 bài viết, 19 tin, 43 phóng sự; phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam - Kênh VOV Giao thông thực hiện 75 chương trình phát thanh “Tuýt còi”; chương trình truyền hình “Diễn đàn 91”.

Ngoài ra, trong thời gian từ 15/12/2024 đến 03/6/2025, các đơn vị trực thuộc CATP đã tiến hành rà soát, cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tham mưu cho lãnh đạo các cấp xây dựng mới 04 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn TPHCM và duy trì việc triển khai thực hiện 116 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã xây dựng, triển khai từ năm 2024...

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng CSGT trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị thời gian tới, lực lượng CSGT CATP tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong đó xây dựng lực lượng CSGT thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, sáng tạo, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, thân thiện với Nhân dân.

Triển khai, thực hiện nghiêm Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, trong đó tập trung các nhóm chuyên đề, như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa chằng buộc không đúng quy định; Vi phạm tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều; tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; Điều khiển xe lưu thông thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng…, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng; Lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa - hành khách sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; Lứa tuổi học sinh vi phạm TTATGT.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về TTATGT cho người dân, trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành Luật Giao thông của mỗi người; trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, sử dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội (Zalo, Viber, Facebook, Youtube…); kết hợp với nhà mạng viễn thông, tuyên truyền qua tin nhắn với nội dung ngắn gọn, tạo sự lan tỏa; tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND thân thiện, vì Nhân dân phục vụ…

Bình luận (0)

Lên đầu trang