Tìm lại danh tính cho những bệnh nhân tâm thần
Thực hiện chủ trương bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, trong tháng 6/2026 Phòng CSQLHC về TTXH - CATP tiếp tục phối hợp với Công an phường Tam Bình tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 63 NKĐT đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần.
Tại buổi làm việc, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ những thủ tục cần thiết, thu nhận thông tin nhân thân, sinh trắc học và hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước theo quy định. Quá trình thực hiện được triển khai khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác, an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe của các trường hợp được thu nhận hồ sơ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm mọi công dân đều được tiếp cận các dịch vụ hành chính công đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm của lực lượng CATP trong phục vụ Nhân dân, nhất là các trường hợp yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSQLHC về TTXH - Công an TPHCM cấp căn cước cho các bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định
Việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại cơ sở chăm sóc tập trung không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho công dân và người quản lý, chăm sóc, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
Công an TPHCM xác định việc cấp giấy tờ tùy thân cho NKĐT không chỉ là nhiệm vụ quản lý, mà còn là cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc. Thấu hiểu nỗi trăn trở và khó khăn của những phận đời kém may mắn cùng nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu cốt lõi của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và thực hiện Kế hoạch 36/KH-UBND của UBNDTP về nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với các NKĐT, CBCS Phòng CSQLHC về TTXH và CA các đơn vị đã làm việc liên tục - kể cả ngày cuối tuần, ngày lễ - làm xuyên trưa đến tận tối khuya để nỗ lực đem lại những tấm căn cước cho NKĐT.
Trước đó, cuối tháng 5/2026 Tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng CSQLHC về TTXH - CATP đã phối hợp với CA xã Bắc Tân Uyên thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 136 trường hợp bệnh nhân (BN) tâm thần đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định. Đây là một trong những chuỗi hành động thực hiện Kế hoạch 36/KH-UBND về nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với những NKĐT.
Được biết việc thu thập thông tin để hoàn tất các thủ tục cấp căn cước cho những trường hợp BN tâm thần gặp không ít khó khăn, vất vả do phần lớn BN không nhận thức được hành vi, nhiều bệnh nhân không hợp tác, thiếu thông tin cá nhân, một số trường hợp không có người thân… Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt huyết của người chiến sĩ CAND, các CBCS đã tận tình, kiên trì hướng dẫn, xác minh thông tin vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng để hoàn tất các thủ tục cấp căn cước cho những bệnh nhân tâm thần.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Mới đây Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm các quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ.
Thách thức lớn nhất đối với những trường hợp công dân này sau khi trở về Việt Nam đó chính là tái hòa nhập cộng đồng. Do đó, ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với công an các địa phương để liên hệ với thân nhân, thực hiện thủ tục bảo lãnh theo quy định. Quy trình tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ rất nhiều năm về trước, hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với người thân, hoặc gặp khó khăn do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Những công dân bị Hoa Kỳ trục xuất được Phòng CSQLHC về TTXH - Công an TPHCM tích cực hỗ trợ lấy thông tin cấp CCCD
Đối với những trường hợp đặc biệt, không có người thân bảo lãnh hoặc không có nơi cư trú ổn định thì lực lượng chức năng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội, đảm bảo công dân được chăm sóc và hỗ trợ tạm thời. Để tạo điều kiện cho các công dân sớm hòa nhập với cuộc sống CATP xác định trước tiên phải nhanh chóng cấp CCCD để họ có “tấm vé thông hành” hòa nhập với cuộc sống.
Thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc CATP, ngày 03/6, Tổ Công tác Đội 2 - Phòng CSQLHC về TTXH - CATP phối hợp với Công an phường Bình Lợi Trung thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 9 trường hợp công dân bị Mỹ trục xuất đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội.
Việc CATP nhanh chóng tiến hành cấp CCCD cho những công dân bị trục xuất từ Hoa Kỳ là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng: Tấm căn cước là "chìa khóa" pháp lý giúp họ xin việc làm hợp pháp, mở tài khoản ngân hàng và thuê nhà ở cũng như tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cơ bản…
Không chỉ tăng tốc cấp căn cước cho những công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, những bệnh nhân tâm thần hay những trẻ em tàn tật mồ côi, trước đó ngày 29/05/2026, Phòng CSQLHC về TTXH - CATP phối hợp với Công an xã Bàu Lâm và trại giam Xuyên Mộc –C10 thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 122 trường hợp phạm nhân đặc xá trong năm 2026.
Tại buổi làm việc lấy thông tin để cấp căn cước, nhiều phạm nhân bày tỏ sự vui mừng khi biết bản thân sắp được có tấm vé thông hành sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng. Có thể nói đây là tấm vé thông hành thiết yếu giúp họ tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng, giúp họ tiếp cận việc làm và các dịch vụ an sinh xã hội hợp pháp để làm lại cuộc đời, qua đó mở ra cơ hội việc làm bởi tấm thẻ căn cước và mã định danh là điều kiện bắt buộc để ký hợp đồng lao động, mở tài khoản ngân hàng nhận lương hoặc đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục hành chính như đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh cho con, hoặc mua bảo hiểm y tế cũng như xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị, giúp họ tự tin chứng minh nhân thân hợp pháp, dễ dàng thuê nhà, đi lại và tham gia các hoạt động xã hội như một công dân bình thường.
Cùng với đó tấm thẻ căn cước cũng giúp đơn giản hóa trong công tác quản lý, hỗ trợ chính quyền địa phương dễ dàng theo dõi, giúp đỡ và quản lý người tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó khẳng định quyền con người: Thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước, tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ. Việc hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân cũng là bước đầu để các cơ quan địa phương quản lý và giúp đỡ họ hòa nhập tốt hơn.
Chủ trương cấp căn cước cho những BN tâm thần, những công dân bị Hoa Kỳ trục xuất hay những phạm nhân được đặc xá… không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tính chuyên nghiệp của lực lượng CAND trong công tác cải cách hành chính, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về an sinh xã hội. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực ấy tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, công bằng, văn minh hơn, cũng như đưa Đề án 06 của Chính phủ gần hơn với thực tế và đời sống của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú tạo sự ổn định cuộc sống cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.