Công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước đáp ứng tiến độ đề ra

Thứ Ba, 15/04/2025 19:54

|

(CAO) Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra chiều 15/4, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh hội nghị cần phải đánh giá sát đúng, thực chất và rõ ràng, đầy đủ để nhận diện những việc đã làm, đang làm và những việc sẽ làm trong tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tạo được chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay TPHCM, Đảng bộ TPHCM và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, bám sát chương trình công tác năm 2025 và tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu cũng như những giải pháp trọng tâm đề ra đúng theo yêu cầu, tiến độ và đạt nhiều kết quả hết sức tích cực. Về kinh tế - xã hội TPHCM đã quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương; chủ động điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của TP đi đôi với tập trung chỉ đạo, quán triệt và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, tạo được chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, TP tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và tập trung tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ với nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. TPHCM đã kịp thời ban hành và triển khai các nội dung, kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục phát huy những kết quả TPHCM đạt được từ trước đến nay trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã chỉ đạo. Trong đó có trọng tâm là chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Đến nay, 8 nhóm công việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho TP, TP đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đúng nội dung, đúng theo kịch bản và kế hoạch.

Đối với các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong quý 1 năm 2025 đạt nhiều kết quả khá toàn diện và có những chuyển biến mới. Đặc biệt là việc tổng kết Nghị quyết số 18 và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt những kết quả bước đầu rất quan trọng. Đến thời điểm này, những phần việc sắp xếp giai đoạn đầu TP đã thực hiện đúng yêu cầu kế hoạch đề ra; bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền các cơ quan thuộc cấp tỉnh, sở, ban, ngành TP, quận, huyện và cơ sở đã giảm được nhiều đầu mối và đã đi vào hoạt động khá ổn định.

“Trong quý I năm 2025, các nội dung trọng tâm đề ra đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hoàn thành đúng yêu cầu, thời gian, tiến độ và chất lượng” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, đánh giá sâu những điểm chính, những động lực phát triển, những mặt mạnh, những mặt yếu, những mặt làm được, chưa được trong triển khai thực hiện tình hình kinh - tế xã hội quý 1; đồng thời cho ý kiến về việc tổ chức thực hiện trong quý 2 để đảm bảo tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là việc thực hiện Kết luận số 123 của Trung ương, Nghị quyết số 57 và Chỉ thị số 35 để đánh giá lại, nhìn thấy sự nỗ lực, quyết tâm; những nội dung TP đã thực hiện được và chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm.

Cùng với đó là chỉ đạo triển khai để thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết luận của trung ương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu

Phải đánh giá sát đúng, thực chất và rõ ràng, đầy đủ

Nhấn mạnh đến yêu cầu tập trung triển khai chỉ đạo từ trung ương, đặc biệt mới đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là một hội nghị có nhiều quyết định mang tính lịch sử về cách mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đó là sáp nhập tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp lại hệ thống tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và hệ thống tư pháp, tòa án, viện kiểm sát nhân dân các cấp. “Đất nước ta đang thực hiện một cuộc cách mạng sâu, rộng để định hình lại mô hình tổ chức của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở một cách căn cơ” – đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý đến việc cần quán triệt sâu kỹ, đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ các chỉ đạo của Trung ương; đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo và các cơ quan tham mưu đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng các cấp đã triển khai thực hiện thời gian qua. Đó là tinh thần trách nhiệm rất cao mà chúng ta đã làm được những kết quả như báo cáo. Vì vậy, cần đánh giá nội dung để tiếp tục phát huy.

Đề cập đến một số nội dung được hội nghị thảo luận: Phương án sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính các cấp và mô hình xây dựng tổ chức chính quyền địa phương 2; Đề án sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh; Đề án kết thúc hoạt động của cấp huyện; sắp xếp tổ chức tổ chức Đảng cấp xã tại Đảng bộ TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là những vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, có nhiều yếu tố truyền thống văn hóa, lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn đặt ra. Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung phương án đã đưa ra trình hội nghị, đặc biệt là cho ý kiến cụ thể một số vấn đề trọng tâm như phương án các bước tiến hành, lộ trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM, trong đó chú ý đến quy mô, số lượng, tên gọi các xã, phường vừa đảm bảo được tỷ lệ, yêu cầu về dân số, về diện tích và điều kiện thuận lợi để phát triển trong thời gian tới; đồng thời vừa đảm bảo các tiêu chí theo quy định chung của cấp trên, vừa phù hợp với điều kiện, tính chất đặc thù, yêu cầu phát triển giai đoạn mới, đặc biệt là phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề thực tiễn mà chính ở địa phương có thể thấy được liên quan đến chuyển đổi mô hình và tổ chức chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp, việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính sự nghiệp công lập.

Đối với công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bố trí những người đứng đầu, cấp phó tại các cơ quan được sắp xếp, việc quan tâm chính sách đối với những người trong diện bị tác động, đội ngũ cán bộ không chuyên trách và một số cán bộ khác có liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý cần phải có chính sách với từng người cụ thể; không để xảy ra những khúc mắc, tồn đọng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, những vấn đề mà Ban Chấp hành Đảng bộ TP bàn tại hội nghị này để đi đến thống nhất có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm đóng góp xây dựng, hoàn thiện các phương án đã đề ra; mạnh dạn trao đổi những vấn đề còn băn khoăn, lo lắng để triển khai; tập trung trí tuệ, công sức chúng ta làm sao đó để cho ý Đảng, lòng dân gặp nhau được, đồng thuận cao ở trong cộng đồng dân cư.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, yêu cầu đặt ra của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trong thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là đã sắp xếp phải tốt hơn, được nhân dân đồng tình ủng hộ và hệ thống chính trị thống nhất cao để triển khai thực hiện, tạo một chuyển biến mới trong đợt sắp xếp này. Những vấn đề có thể vướng, gây ảnh hưởng, tác động ngược, cần phải bàn bạc kỹ để hoạt động hiệu quả hơn, nhanh hơn, bền vững hơn; bộ máy được tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM: Cho ý kiến nhiều nội dung rất quan trọng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang