Công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng: Thể hiện truyền thống nhân đạo và chính sách khoan hồng

Thứ Sáu, 21/08/2026 07:33  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Thực hiện Kế hoạch số 575/KH-BCA-C10 ngày 16/7/2026 của Bộ Công an, sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá (ĐX) năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người được đặc xá năm 2026. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các địa phương, xã, phường, đặc khu...

Chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước đối với người phạm tội

Hội nghị nhằm tổng kết việc thực hiện Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước về ĐX năm 2026, đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác ĐX năm 2026, làm rõ những thuận lợi, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác ĐX. Khẳng định ý nghĩa chính trị, pháp lý, nhân văn sâu sắc của chính sách ĐX, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, tại điểm cầu trụ sở Bộ Công an có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX) năm 2026; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự (THAHS) Bộ Công an, Ủy viên Thường trực HĐTVĐX, Trưởng Ban Chỉ đạo về ĐX năm 2026 của Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TAND Tối cao; Viện KSND Tối cao; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Vụ Nội chính; Văn phòng Chính phủ; Trợ lý, Thư ký Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thành viên Ban Chỉ đạo về ĐX năm 2026 của Bộ Công an; các Tổ chuyên viên giúp việc thành viên HĐTVĐX; chuyên viên các Tổ thẩm định liên ngành tham gia kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị ĐX năm 2026; các đồng chí lãnh đạo Cục và lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; đại diện lãnh đạo Cục V01 và các phòng chức năng của V01, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Theo dõi THAHS và tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ); các tập thể, cá nhân được khen thưởng từ cấp Bộ trở lên...

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Chính phủ và HĐTVĐX cùng các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác ĐX năm 2026 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong đó, Bộ Công an với vai trò là cơ quan thường trực HĐTVĐX đã chỉ đạo các tổ bộ phận liên ngành, cơ quan THAHS, Công an các tỉnh, thành phố, các trại giam (TG), trại tạm giam (TTG) thuộc Bộ Công an rà soát chặt chẽ danh sách hồ sơ đề nghị ĐX, bảo đảm đúng quy định, chủ trương.

Các ủy viên thường trực HĐTVĐX đã kiểm tra nghiêm ngặt công tác ĐX, triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về công tác ĐX năm 2026 tại 15 TG thuộc Bộ Công an, 1 TG quân sự ở miền Bắc thuộc Bộ Quốc phòng và 7 Công an tỉnh, thành phố. Các đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc triển khai công tác bình xét, lập hồ sơ danh sách và xét duyệt đề nghị ĐX tại các TG, TTG, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy định.

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước về ĐX năm 2026 và hướng dẫn của HĐTVĐX, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã thành lập ban chỉ đạo về ĐX và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, danh sách của người đủ điều kiện được xét ĐX được niêm yết công khai tại các TG, TTG và cơ quan THAHS tại cơ quan cấp duyệt. Tổng số hồ sơ đề nghị được ĐX đã được thẩm định là 10.566 hồ sơ, trong đó có 10.509 hồ sơ đủ điều kiện được ĐX, 57 hồ sơ không đủ điều kiện đề nghị được ĐX. Đối với các đối tượng trong các vụ án, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo hoặc trong các vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, HĐTVĐX đã thảo luận công khai, dân chủ, minh bạch và thống nhất ĐX cho 139/145 phạm nhân (PN), không đề nghị ĐX cho 6/145 PN.

Theo Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước, có 9.950 PN được ĐX. Tuy nhiên, trong khi chờ được ĐX có 197 PN được tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn án phạt tù. Vì vậy có 9.753 PN được ĐX vào ngày 01/6/2026. Với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương, trong không khí trang trọng, ý nghĩa, an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ được bảo đảm trước, trong và sau lễ công bố ĐX.

Thực hiện quy định của pháp luật, các cơ sở giam giữ PN đã cấp cho người được ĐX tiền tàu xe, quần áo theo chế độ và trả lại tiền, đồ vật gửi lưu ký của PN. Tại các cơ sở giam giữ PN thuộc Bộ Công an, tổng số tiền tàu xe đã cấp cho người được ĐX là hơn 1,8 tỷ đồng, cùng gần 260 triệu đồng tiền ăn và tiền đi đường, cùng với 10.000 bộ quần áo và gần 3.000 đôi dép và 337 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Hòa nhập cộng đồng và hơn 1,75 tỷ đồng tiền chi trả một phần công lao động trực tiếp cho những người được ĐX. Ngoài ra, hơn 10,5 tỷ đồng tiền lưu ký đã được chi trả cho người được ĐX trước khi trở về địa phương.

Hơn 1.000 chứng chỉ đào tạo nghề, gần 6.800 thẻ căn cước và gần 5.700 sim điện thoại đã cấp cho người được ĐX nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm ổn định cuộc sống và THNCĐ. Đối với các cơ sở giam giữ PN thuộc Bộ Quốc phòng, các TG, TTG đã tổ chức lễ công bố quyết định ĐX năm 2026 của Chủ tịch nước, cấp giấy chứng nhận ĐX và làm các thủ tục cho 61 người được ĐX theo quy định. Các trường hợp không có thân nhân đến đón đã được các TG, TTG bố trí phương tiện đưa về nơi cư trú.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về ĐX tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, nhân văn trong chủ trương của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần cải tạo, hướng thiện của PN, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trong Nhân dân. Đặc biệt, qua các kênh đối ngoại đã giúp dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, qua đó tạo đồng thuận xã hội và nâng cao vị thế đất nước ta trên trường quốc tế.

Bộ Công an cũng chủ động các điều kiện để người được ĐX sớm ổn định cuộc sống, tiếp cận các thủ tục hành chính, việc làm và từng bước THNCĐ. Qua đó thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác triển khai tổ chức thực hiện về ĐX năm 2026, Bộ Công an cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác ĐX năm 2026. Đồng thời trao đổi những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được ĐX. Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị cũng nêu các kiến nghị, đề xuất những công tác cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐTVĐX năm 2026 đánh giá cao sự nỗ lực, hoàn thành tốt công tác ĐX của HĐTVĐX và Cơ quan thường trực của Bộ Công an cùng các Bộ, ngành, các TG, TTG, Cơ quan THAHS thuộc các lực lượng Công an và Quân đội trên cả nước, đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, kết quả ĐX minh chứng cho sự nỗ lực của Bộ Công an cùng các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các cơ sở giam giữ, THAHS bằng tình thương và trách nhiệm đã vượt khó để làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo PN từ bỏ quá khứ lầm lỗi, chấp hành tốt quy định của pháp luật, nội quy giam giữ, tích cực học tập trở thành người lương thiện có ích cho xã hội.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an TPHCM

Đáng ghi nhận, Bộ Công an đã nhân rộng mô hình THNCĐ và giải quyết việc làm (GQVL) cho người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), người ĐX. Đến nay, cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình THNCĐ, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực... Đồng thời, việc triển khai cho người CHXAPT được vay vốn tín dụng theo Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 13.000 người CHXAPT được vay vốn với số tiền trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, đào tạo nghề, GTVL thông qua các chương trình thiết thực, ý nghĩa, tiếp nhận, giúp đỡ người CHXAPT về địa phương viết tiếp ước mơ kiến tạo cuộc sống... Các chương trình này đã góp phần giảm mặc cảm, xóa bỏ định kiến xã hội, tạo điều kiện để người CHXAPT được ổn định cuộc sống, THNCĐ bền vững...

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, phát huy hiệu quả công tác ĐX của Bộ Công an và thực hiện tốt một số nội dung sau đây: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong THAHS nói chung và công tác ĐX nói riêng, bảo đảm dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Trên cơ sở kết quả công tác ĐX năm 2026 để tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về ĐX. Tổ chức tốt năm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn về ĐX, các quyết định về ĐX của Chủ tịch nước, kết hợp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu, hành vi chống phá, tiêu cực đi ngược lại chủ trương, chính sách về ĐX. Tổ chức giam giữ, quản lý, giáo dục và cải tạo PN thực hiện đúng, đầy đủ chế độ, chính sách đối với PN trong quy định của Luật THAHS thật bình đẳng, tạo động lực cho các PN có điều kiện như nhau để tiếp tục lao động, cải tạo, hướng thiện, hướng tới mục tiêu CHXAPT được xem xét giảm án, ĐX...

Ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân, Bộ Công an đã khen thưởng 44 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ĐX năm 2026.

Bình luận (0)

Lên đầu trang