(CAO) Tiếp thu ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm, thuộc Tổ ĐBQH số 3, cho biết các kiến nghị đều xuất phát từ thực tiễn đời sống và sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri các phường: Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ hai vào sáng nay (02/10), ĐBQH Lê Văn Khảm đã có những thông tin cụ thể gửi đến bà con cử tri tại Đơn vị bầu cử số 3.

ĐBQH Lê Văn Khảm
Đáng chú ý, liên quan tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, đại biểu Lê Văn Khảm cho biết, vấn đề này đã được cơ quan của Quốc hội tổ chức phiên giải trình với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước phản ánh của cử tri về việc phụ huynh phải tìm nhiều nơi mới mua đủ sách cho con, đại biểu đề nghị ngành chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, từ đó có giải pháp bảo đảm nguồn sách, không để tình trạng thiếu sách gây xáo trộn cho học sinh, phụ huynh trong những năm học tiếp theo.
Đại biểu cũng ghi nhận ý kiến cử tri về chất lượng nội dung, ngôn ngữ và hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa, cho rằng các vấn đề này cần được cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trong quá trình hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và ĐBQH Lê Văn Khảm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri
Đối với các kiến nghị liên quan đến chính sách đất đai, đại biểu Lê Văn Khảm ghi nhận các ý kiến liên quan bảng giá đất và chi phí thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, nhất là các hộ có nhu cầu xây dựng, ổn định nhà ở. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội trong quá trình xem xét, hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai.
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, đại biểu chia sẻ với những áp lực mà đội ngũ cán bộ phường, người hoạt động không chuyên trách và lực lượng tại khu phố đang đảm nhận sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo phản ánh của cử tri, khối lượng công việc tăng trong khi chế độ hỗ trợ, phụ cấp chưa tương xứng. Đại biểu cho biết sẽ tiếp thu để làm cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp.

Bí thư và Chủ tịch UBND P.Tân Hiệp tại hội nghị
Trước các ý kiến về lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và cuộc gọi giả danh, đại biểu Lê Văn Khảm đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin, thực hiện giao dịch qua mạng.
Đại biểu lưu ý người dân cần nắm rõ phương thức làm việc của cơ quan Nhà nước để nhận diện thủ đoạn giả danh. Theo nội dung phát biểu, bày tỏ quan ngại của bà con cử tri tại hội nghị, đại biểu nhấn mạnh: "Cơ quan Công an không làm việc với người dân về các vụ việc cụ thể qua điện thoại; vì vậy, khi nhận được cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch, người dân cần kiểm chứng và liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng".

Đại diện HĐND P.Tân Hiệp tại hội nghị
Đại biểu cũng ghi nhận kiến nghị tăng cường quản lý những nội dung, tác phẩm nghệ thuật, ca khúc có ngôn từ không phù hợp trên không gian mạng, nhất là những nội dung có thể tác động đến trẻ em.
Liên quan khiếu nại, kiến nghị của công dân, đại biểu cho rằng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan cần tiếp tục hoàn thiện. Những vụ việc cụ thể được cử tri phản ánh sẽ được Ban Thư ký ghi nhận, chuyển cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và có văn bản trả lời người dân.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chăm chú lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư và nguyện vọng của bà con cử tri
Về chống ngập, đại biểu ghi nhận đề xuất nghiên cứu mô hình hầm chứa nước ngầm. Theo đại biểu, giải pháp này cần được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, yêu cầu kỹ thuật và khả năng cân đối nguồn lực; đồng thời các phương án chống ngập cần tính đến tác động của biến đổi khí hậu và diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị
Đại biểu Lê Văn Khảm ghi nhận, cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri và cho biết Tổ ĐBQH số 3 sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến Quốc hội và cơ quan chức năng theo thẩm quyền.
Lãnh đạo phường Tân Hiệp giải đáp kiến nghị về giao thông, cán bộ cơ sở
Giải trình các ý kiến của cử tri liên quan trực tiếp đến địa phương, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp Trần Thị Cẩm Tú cho biết, P.Tân Hiệp đang tập trung tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng giao thông và chế độ, kinh phí hoạt động của lực lượng cơ sở. Đối với các tuyến đường xuống cấp, phường đã khảo sát, lập dự toán nâng cấp các tuyến Vĩnh Lợi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Khuyến.
Riêng đường Trịnh Hoài Đức, dự án mở rộng 4 làn xe đã được thành phố giao Ban Quản lý Dự án Giao thông Thành phố làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2030; năm 2026 hoàn thiện thủ tục chủ trương đầu tư. Phường sẽ phối hợp, đôn đốc để dự án được triển khai theo tiến độ.
Trong thời gian chờ đầu tư, địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để dặm vá những vị trí hư hỏng nặng, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân.

Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp Trần Thị Cẩm Tú
Đối với tuyến ĐT747A, do tuyến đường liên quan nhiều phường và thuộc dự án BOT, phường Tân Hiệp sẽ phối hợp với các địa phương liên quan kiến nghị thành phố xem xét đưa dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Về chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động của cán bộ khu phố, lãnh đạo phường cho biết địa phương đang thực hiện theo Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND. Trước thực tế lực lượng cơ sở phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, nhiều trường hợp kiêm nhiệm, phường sẽ tổng hợp kiến nghị gửi cơ quan chức năng nghiên cứu chính sách hỗ trợ bổ sung; đồng thời xem xét các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ kinh phí hoạt động, điện và những nhiệm vụ phát sinh tại khu phố.
(CAO) Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Đơn vị số 3 - TPHCM (Vĩnh Tân, Tân Hiệp và Tân Khánh), nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề sát sườn với đời sống người dân như hạ tầng giao thông xuống cấp, ùn tắc, ngập úng, sách giáo khoa, bảo vệ người tiêu dùng, an toàn thông tin trên môi trường mạng và những vấn đề dân sinh.