Đoàn Thanh niên Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Ba, 23/03/2021 19:15

|

(CAO) Chiều 23/3/2021, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), 65 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 – 2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía đại biểu Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Trải qua 90 năm đồng hành cùng đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đoàn, lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã đoàn kết, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xung kích, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong những thành tích to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam 90 năm qua có những đóng góp xuất sắc của Đoàn Thanh niên các cấp trong Công an nhân dân (CAND) và tuổi trẻ Bộ Công an. Trải qua 65 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành, hòa cùng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong cả nước, với tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn và ĐVTN CAND đã luôn nối tiếp nhau vun đắp, tạo dựng nên những nét truyền thống tốt đẹp của thanh niên CAND...

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, tuổi trẻ CAND đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng trong kháng chiến như: “Thi đua vì an ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” và trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước có các phong trào như “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”…, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương ĐVTN nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh quên mình trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Với những thành tích xuất sắc trong 65 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và ĐVTN Công an qua các thời kỳ cách mạng; chúc mừng những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, đặc biệt là việc đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn lực lượng CAND trong đó có ĐVTN Công an phải phấn đấu không ngừng, tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các cấp bộ Đoàn cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Đoàn; thường xuyên tổ chức cho ĐVTN tích cực nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN, xung phong nhận công tác ở các đơn vị mũi nhọn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tình nguyện tăng cường cho các lực lượng chiến đấu, đơn vị cơ sở và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi ĐVTN. Tổ chức Đoàn các cấp và ĐVTN tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua thiết thực, bám sát và phát huy được tính tự giác, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác thanh niên; quan tâm, chăm lo xây dựng phát triển tổ chức Đoàn và bồi dưỡng ĐVTN; tạo mọi cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất để ĐVTN cống hiến và trưởng thành. Đối với các ĐVTN Công an phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình nguyện, xung kích trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và là nòng cốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…; cùng nhau rèn đức, luyện tài, ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển đất nước…

* Ngay sau Lễ kỷ niệm, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với cán bộ, ĐVTN CAND. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình đối thoại.

Bộ trưởng Tô Lâm; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn và Trung tá Đồng Đức Vũ đối thoại với ĐVTN CAND.

Đồng chủ trì chương trình có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Các đại biểu, cán bộ, ĐVTN CAND tham dự chương trình đối thoại.

Tại chương trình đối thoại, Bộ trưởng Tô Lâm; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trả lời các câu hỏi của cán bộ, ĐVTN về các vấn đề đặt ra đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với tuổi trẻ CAND; những chủ trương, giải pháp để ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an; những yêu cầu đặt ra đối với thanh niên Công an để tạo tiền đề vững chắc tham gia vào quá trình trên; quan điểm chỉ đạo về việc sử dụng mạng xã hội để nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN; tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gương người tốt việc tốt, hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp trong CAND hiện nay, đồng thời đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; những điểm cần lưu ý khi sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác công an; định hướng đào tạo Công an xã, hình thức khích lệ thanh niên tự học hỏi, nhất là học tiếng dân tộc…

Bình luận (0)

Lên đầu trang