Đổi mới sáng tạo - Động lực đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ

Thứ Tư, 15/10/2025 12:58

|

(CATP) Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TPHCM đặt mục tiêu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa làm một cuộc Cách mạng sắp xếp lại các đơn vị hành chính, trong đó TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo thành một siêu đô thị có tiềm năng kinh tế lớn nhất nước, tiềm lực kinh tế - xã hội vượt trội.

Nhiệm kỳ qua, TP tiếp tục giữ vị thế là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế, quản trị số hàng đầu cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPHCM đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm. Quy mô kinh tế TP sau hợp nhất đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước, sánh ngang nhiều đô thị lớn trong khu vực. GRDP bình quân đầu người hơn 8.900 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước. Thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của TP trong ổn định tài khóa và tăng trưởng quốc gia, đồng thời mở ra triển vọng trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới. Chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động không ngừng nâng lên; kinh tế số ngày càng trở thành động lực quan trọng, đóng góp trên 25% GRDP, lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực tài chính, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa.

TPHCM cũng đi đầu cả nước về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh và thu hút đầu tư công nghệ cao, hình thành trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, tạo nền tảng cho phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo và hội nhập sâu với thế giới.

Tại phiên khai mạc Đại hội sáng 14/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu: Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thẳng thắn đặt ra những câu hỏi: "TPHCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của TP đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?".

Những câu hỏi này Đại hội phải trả lời, để từ đó rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân.

Kỳ vọng TPHCM mới sẽ trở thành hình mẫu "siêu đô thị”

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TPHCM đặt mục trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Việc hợp nhất TPHCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP mới sẽ trở thành hình mẫu "siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam".

Thành phố vươn lên mạnh mẽ từng ngày

Để thực hiện được mục tiêu đó, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Đảng bộ TPHCM thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt TP tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc nhở: "Để xây dựng, phát triển TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó”.

Tổng Bí thư yêu cầu, TP cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đổi mới sáng tạo làm động lực chính để phát triển, đó chính là điểm mấu chốt để thay đổi cơ cấu tăng trưởng kinh tế TPHCM theo hướng phát triển bền vững, dựa trên ba trụ cột chính: công nghệ cao, dịch vụ tài chính - thương mại quốc tế và du lịch - văn hóa. TPHCM mới sẽ là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ý tưởng này làm cho chúng ta nhớ đến Giải Nobel Kinh tế 2025 vừa được trao cho bộ ba Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt vì đã giúp nhân loại hiểu rõ vì sao đổi mới sáng tạo có thể giúp kinh tế không ngừng lớn mạnh và vì sao những xã hội dám "tháo cũ thay mới", tìm cách thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào lao động rẻ và tài nguyên để bước sang giai đoạn phát triển bằng tri thức, công nghệ và năng suất.

Đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, vừa tái cơ cấu mô hình tăng trưởng, vừa cải cách thể chế để bước vào giai đoạn phát triển dựa trên năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo. Với lợi thế về tiềm năng kinh tế, địa lý, dân số, trình độ khoa học kỹ thuật, nhân lực, TPHCM sẽ đi đúng hướng trên con đường này.

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 110 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Lưu Quang được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố các quyết định chỉ định các đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Theo đó, Thường trực Thành ủy TPHCM hiện nay gồm có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và 6 đồng chí Phó Bí thư.

Bình luận (0)

Lên đầu trang