Công an TPHCM: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu trợ lũ lụt tại miền Trung

Thứ Hai, 01/12/2025 06:45

|

(CATP) Ngày 29/11, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã quay trở về Thành phố để tiếp tục các lĩnh vực công tác, một số lực lượng còn lại như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM chuyển trạng thái sang hỗ trợ ứng phó cơn bão số 15 theo kế hoạch K02/15 của Bộ Công an.

Sau hơn 1 tuần triển khai cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc các phòng Cảnh sát giao thông; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) về miền Trung hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, lực lượng Công an TPHCM vừa khép lại hành trình đầy gian khó nhưng cũng nhiều vinh quang và tự hào, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân miền Trung trong những ngày "bám trụ” tại đây để đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ bà con tái thiết cuộc sống sau mưa lũ, được người dân thương nhớ, gửi gắm những tình cảm trân quý. Ngày 29/11, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã quay trở về Thành phố để tiếp tục các lĩnh vực công tác, một số lực lượng còn lại như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM chuyển trạng thái sang hỗ trợ ứng phó cơn bão số 15 theo kế hoạch K02/15 của Bộ Công an.

TỎA SÁNG TINH THẦN "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cuối tháng 11/2025, dải đất Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã phải hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, được ghi nhận là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Con số hơn 100 người chết và mất tích không chỉ là những thống kê khô khan, mà là những mất mát đau thương, những gia đình tan tác, những phận người bị cuốn trôi trong dòng nước dữ. Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập, trôi hoặc ngập sâu trong biển nước, để lại cảnh tượng hoang tàn, tang thương. Thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng điều đáng nói hơn là đời sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn, khiến việc cứu trợ trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM chuyển trạng thái sang ứng phó cơn bão số 15 theo Kế hoạch K02/15 của Bộ Công an

Các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng vốn là những địa phương có địa hình phức tạp, nhiều vùng núi, sông suối đã trở thành tâm điểm của thiên tai. Người dân nơi đây vốn quen với gian khó, nhưng trước sức tàn phá khốc liệt của mưa lũ, họ không thể tự mình vượt qua. Trong bối cảnh đó, phương châm "không để ai bị bỏ lại ở phía sau" một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ, và lực lượng Công an TPHCM đã trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu.

Ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phát động chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ, Công an TPHCM đã nhanh chóng hưởng ứng với tinh thần quyết liệt. Tại điểm cầu TPHCM, sự kiện có sự chủ trì của Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Điều này cho thấy sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng và quyết tâm cao độ của toàn lực lượng.

Khoảng 500 CBCS từ các phòng nghiệp vụ trọng yếu như Cảnh sát PCCC&CNCH; Cảnh sát Cơ động; Cảnh sát giao thông, đã được điều động khẩn cấp đến các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai - là những "rốn lũ” đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Đây không chỉ là con số thể hiện quy mô, mà còn là minh chứng cho sự chủ động, bài bản trong công tác tổ chức, huy động lực lượng của Công an TPHCM. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sẻ chia giữa các đơn vị Công an trong toàn quốc - luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi người dân cần, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Điều đáng trân quý là những người lính khoác lên mình bộ quân phục Công an ấy không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng lao vào vùng nước xoáy, sạt lở để cứu nạn, cứu hộ. Họ không chỉ mang theo kỹ năng, trang thiết bị, mà còn mang theo tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - một phương châm trở thành biểu tượng sống động của lực lượng Công an Nhân dân, qua đó góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

Đợt chi viện của Công an TPHCM không dừng lại ở việc cứu hộ tức thời, mà được triển khai trên nhiều mặt trận, từ hỗ trợ khẩn cấp đến khắc phục hậu quả lâu dài. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã có mặt cùng với Nhân dân Khánh Hòa dọn dẹp, khắc phục hậu quả trong khoảng thời gian nước rút, ưu tiên các trường học và cơ sở y tế để những nơi này sớm hoạt động trở lại, củng cố đời sống Nhân dân nhanh nhất có thể. Tại Gia Lai, hơn 100 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông đã thu dọn hàng chục tấn bùn đất, giúp Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn sớm trở lại hoạt động bình thường. Đây là những công việc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, bởi nó giúp khôi phục nhịp sống, khôi phục niềm tin cho người dân, để họ vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn, vững tin để tái thiết cuộc sống.

Với lực lượng PCCC&CNCH đã thực hiện những chuyến hành trình xuyên đêm, vượt qua những cung đường ngập sâu, sạt lở để vận chuyển hàng chục tấn nhu yếu phẩm vào sâu trong các vùng bị chia cắt tại Đắk Lắk. Những chuyến xe ấy không chỉ chở lương thực, thuốc men, mà còn chở theo tình cảm, sự sẻ chia của người dân TPHCM gửi đến đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.

Đợt chi viện hỗ trợ đồng bào vùng lũ của Công an TPHCM mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi vật chất. Nó là thông điệp nhân văn sâu sắc, khẳng định rằng trong hoạn nạn, người dân cả nước luôn có nhau, luôn sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ nhau vượt qua. Qua từng hành động cụ thể, hình ảnh người chiến sĩ CAND càng thêm sáng ngời. Đây không chỉ là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự, mà còn là những người bạn đồng hành của Nhân dân trong mọi hoàn cảnh, là hiện thân của phương châm "Vì Nhân dân phục vụ”. Sự hỗ trợ kịp thời của CBCS Công an TPHCM đối với người dân miền Trung trong thời gian qua đã góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các địa phương, là minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, một giá trị đã giúp Việt Nam vượt qua biết bao khó khăn trong lịch sử.

Thành công của đợt chi viện của Công an TPHCM không chỉ nằm ở kết quả cứu trợ, mà còn ở cách thức tổ chức, phối hợp. Sự nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị trong Công an TPHCM, giữa Công an TPHCM với chính quyền và lực lượng Công an các tỉnh bạn, cùng sự hậu thuẫn từ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM, đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp. Đây sẽ là hình mẫu cho công tác phối hợp, chỉ huy trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn trong tương lai. Bởi thiên tai, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp đồng bộ mới giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ của Công an TPHCM thực sự là một hành động đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết. Trong khó khăn, hoạn nạn, hình ảnh những người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ càng tỏa sáng, khẳng định truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.

Ngày 29/11/2025 lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM chuyển trạng thái hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt sang ứng phó cơn bão số 15 theo kế hoạch K02/15 của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an TPHCM đã trực tiếp trao tặng những khoản kinh phí lớn, kịp thời cho các địa phương. Cụ thể, trao 2 tỷ đồng cho Công an các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thái Nguyên và 1 tỷ đồng cho TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, TP.Huế, tỉnh Quảng Trị. Những khoản hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn là sự động viên tinh thần, giúp các địa phương có thêm nguồn lực để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM dẫn đầu đến thăm và trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ

Bình luận (0)

Lên đầu trang