(CAO) Là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa lớn nhất cả nước, TP.HCM không chỉ là đầu tàu phát triển mà còn là “lá chắn thép” quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành phố đã thể hiện rõ bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược và sự quyết liệt trong việc giữ vững an ninh quốc phòng, đồng thời khẳng định vị thế của một đô thị toàn cầu năng động, hội nhập.
Quyết liệt đẩy lùi tội phạm
Trong 5 năm qua, TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời và toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh. Xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững, TP.HCM đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ. Công an, quân đội cùng các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất ổn định.

Công an TP.HCM tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án lớn để trấn áp tội phạm. Kết quả đạt được rất rõ rệt: các loại tội phạm hình sự, tội phạm đường phố, xâm phạm sở hữu, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao đều được kéo giảm. Lực lượng công an TP.HCM không ngừng đổi mới phương thức đấu tranh, ứng dụng công nghệ hiện đại để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.
Ngài ra, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, ngoại giao, lễ hội văn hóa – thể thao và các hoạt động kinh tế lớn được thực hiện chặt chẽ, thể hiện năng lực điều hành và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng. Việc phối hợp đồng bộ giữa công an, quân đội và các lực lượng chức năng đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.
Thành phố đẩy mạnh triển khai Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cùng với Đề án 06 của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là bước đi chiến lược, vừa củng cố thế trận phòng thủ truyền thống, vừa mở rộng “lá chắn” bảo vệ trên không gian mạng – mặt trận mới trong kỷ nguyên số.
Một dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ là việc sắp xếp tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo phương châm cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng dự bị động viên được củng cố hùng hậu, có chất lượng cao; dân quân tự vệ và an ninh cơ sở phát triển rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Đặc biệt, các lực lượng vũ trang Thành phố luôn đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Trong giai đoạn cao điểm COVID-19, hình ảnh những người lính, chiến sĩ công an – quân đội xông pha tuyến đầu, hỗ trợ Nhân dân cả về an ninh lẫn hậu cần, đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần “vì dân phục vụ”.
Không chỉ chú trọng xây dựng lực lượng, Thành phố còn tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Điều này giúp TP.HCM giữ vững an ninh chính trị trong bối cảnh nhiều biến động khu vực và quốc tế.
Môi trường an ninh chính trị được bảo đảm không chỉ là “lá chắn” cho Thành phố mà còn là nguồn lực mềm quan trọng thu hút đầu tư, củng cố lòng tin của người dân và doanh nghiệp. TP.HCM đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn, không chỉ với người dân trong nước mà còn với bạn bè quốc tế – một đô thị năng động, hội nhập, phát triển bền vững.
Đối ngoại linh hoạt, hội nhập sâu rộng
Không chỉ giữ vững bên trong, TP.HCM còn chủ động mở rộng cánh cửa hội nhập. Nhiệm kỳ qua, Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại lớn, các diễn đàn kinh tế, hội nghị xúc tiến đầu tư tầm khu vực và quốc tế. Những sự kiện này đã góp phần quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các sự kiện chính trị, ngoại giao, lễ hội văn hóa – thể thao lớn được bảo đảm an toàn tuyệt đối
Đặc biệt, công tác vận động kiều bào được triển khai sâu rộng, kết nối trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển Thành phố. Đây là nguồn lực quý giá, vừa góp phần xây dựng kinh tế, vừa làm cầu nối đưa hình ảnh TP.HCM vươn tầm quốc tế.
Sự kết hợp hài hòa giữa an ninh – quốc phòng và đối ngoại đã giúp TP.HCM giữ vững ổn định bên trong, đồng thời khẳng định vị thế bên ngoài. Không chỉ là đô thị an toàn, hấp dẫn với nhà đầu tư, TP.HCM còn ngày càng tiến gần hơn đến hình ảnh một “thành phố toàn cầu”, năng động và hội nhập sâu rộng.
Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chứng kiến những bước chuyển mình toàn diện trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP.HCM. Đó là những yếu tố nền tảng, không chỉ bảo vệ vững chắc Thành phố trong hiện tại mà còn tạo động lực, niềm tin và uy tín để Thành phố tiếp tục phát triển, hội nhập mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
(CAO) Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chính quyền của TP.HCM. Đây chính là nền tảng chính trị - tổ chức vững chắc để Thành phố tiếp tục bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.