(CAO) Sáng 16/6, lãnh đạo UBND TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp tại TP.HCM nhằm bàn bạc, thống nhất các phương án tổ chức bộ máy hành chính và công tác nhân sự, chuẩn bị cho việc sáp nhập ba địa phương theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội.
Cuộc họp do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đồng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành của ba địa phương.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Đây là hội nghị mang tính cấp bách, có ý nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa cuộc cách mạng tổ chức bộ máy 'Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả', được Trung ương thông qua và nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân."

Lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu họp về công tác sáp nhập 3 tỉnh, thành
Theo đó, từ ngày 1/7/2025, hệ thống chính trị của "TP.HCM mở rộng" sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chính thức đi vào vận hành. Để đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra thông suốt, ba địa phương thống nhất sẽ khẩn trương hoàn thiện các đề án tổ chức, trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và gửi lên HĐND xem xét, phê duyệt.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời chốt kế hoạch bàn giao tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa các đơn vị hành chính hiện hành.
Lãnh đạo TP.HCM lưu ý, mọi phương án chuyển giao phải đảm bảo sử dụng hiệu quả các cơ sở sẵn có, tránh lãng phí, ưu tiên chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư phục vụ cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa...
Ngoài ra, hệ thống thủ tục hành chính phục vụ người dân cũng cần được xây dựng theo hướng thống nhất, liên tục và thuận tiện. "Không để bất cứ người dân nào bị lỡ việc hay chậm trễ chỉ vì đang trong giai đoạn chuyển giao", ông Nguyễn Văn Được khẳng định.
Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Nội vụ TP.HCM đã trình bày Đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập sau sáp nhập. Một nội dung đáng chú ý là phương án hỗ trợ đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nhà ở xã hội cho các cán bộ, công chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi việc tinh giản bộ máy.
Lãnh đạo ba tỉnh, thành phố đều cam kết phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hành chính để bảo đảm tiến độ thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương.