Lực lượng vũ trang TPHCM: 80 năm xứng danh truyền thống anh hùng

Thứ Tư, 27/08/2025 11:33  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 27/8, Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lực lượng vũ trang TPHCM 80 năm xứng danh truyền thống anh hùng”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, cơ quan khoa học trên địa bàn Thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT)...

CATP-5904-2025-8-27/tal8413_5904_3542_247.jpeg" style="width:100%" title="" />
Các đồng chí chủ trì hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Sự ra đời của LLVT Thành phố - mốc son lịch sử

Phát biểu đề dẫn và khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ôn lại: Sau thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân TPHCM được sống trong những ngày hòa bình ngắn ngủi lại phải bước vào cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược.

Với tinh thần “Độc lập hay là chết”, chấp hành nghiêm chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam Bộ Trần Văn Giàu, đồng chí Nguyễn Lưu phụ trách Tổng Công đoàn Nam Bộ đã tổ chức, thành lập LLVT công nông gồm 360 tổ xung phong công đoàn với 6.000 đội viên.

Đêm 4/9/1945, đoàn trưởng các lực lượng xung phong công đoàn tụ họp tại trụ sở Tổng Công đoàn Nam Bộ lập bàn thờ Tổ quốc, tuyên thệ; đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của LLVT thành phố.

Ngày đầu được thành lập, LLVT thành phố được trang bị chủ yếu là vũ khí thô sơ, vũ khí tự tạo đã phải chiến đấu chống lại đội quân viễn chinh Pháp.

Mặc dù không thể đánh bại kế hoạch mở rộng đánh chiếm của thực dân, nhưng LLVT thành phố đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ mở đầu Nam Bộ kháng chiến, khẳng định ý chí bảo vệ độc lập, tự do; tiếp tục vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng trong tình thế ác liệt hơn.

Đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu khai mạc hội thảo

Từ ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946 đến giữa năm 1948, LLVT Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định đã hoàn chỉnh về mặt tổ chức, thống nhất lực lượng, định hướng xây dựng, xác lập sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản chất cách mạng của LLVT, giành được nhiều thắng lợi quan trọng như chiến thắng Trung Hưng - Ràng (ngày 17/12/1946), chiến thắng Gia Bẹ - Xóm Mới (ngày 8/6/1947), chiến thắng Láng Le - Bàu Cò (ngày 15/4/1948)…

Bước sang giai đoạn cùng cả nước thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT thành phố đã trưởng thành vượt bậc, chiến đấu anh dũng, lập được nhiều chiến công, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch. C13 (tiền thân của Trung đoàn Gia Định) - đơn vị LLVT đầu tiên của tỉnh Gia Định đã phối hợp với LLVT và nhân dân Củ Chi đánh bại chiến thuật “Trực thăng vận, thiết xa vận”, phá “Ấp chiến lược” của Mỹ - ngụy, góp phần làm phá sản “Chiến tranh đặc biệt”.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

LLVT khu Sài Gòn - Gia Định kết hợp chặt chẽ với phong trào chiến tranh du kích phát triển rộng khắp trên các địa bàn vùng ven, nhất là ở Củ Chi để xây dựng vành đai diệt Mỹ; dựa vào các hệ thống chiến hào, địa đạo bám trụ kiên cường; chiến đấu vô cùng dũng cảm, bẻ gãy các cuộc hành quân càn quét của địch; nổi bật nhất là 2 cuộc càn lớn, khốc liệt ở chiến trường Củ Chi mang tên Crimp (cái bẫy) và Cedar Falls (bóc vỏ trái đất).

Đến năm 1968, LLVT Sài Gòn - Gia Định đã góp phần làm nên sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở thành phố và toàn miền Nam; mở ra một cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, làm lung lay ý chí xâm lược và buộc Hoa Kỳ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Vượt qua thời kỳ khó khăn sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, LLVT Sài Gòn - Gia Định luôn kiên cường bám trụ, khôi phục lực lượng, tăng cường tiến công địch, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh của nhân dân ở đô thị và ngoại thành, chống phá bình định, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, LLVT thành phố đã nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng phát triển lực lượng, vừa chiến đấu vừa làm nhiệm vụ chính trị; đột phá mở đường, hướng dẫn các đơn vị chủ lực tiến vào thành phố; cùng với các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, góp phần giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Sau Đại thắng Mùa Xuân 1975, LLVT Sài Gòn - Gia Định bước sang giai đoạn cách mạng mới thực hiện nhiệm vụ quân quản; cùng các đơn vị, đoàn thể bắt tay vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù.

Khi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, LLVT thành phố sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, giúp hồi sinh cả một dân tộc.

80 năm – xứng danh truyền thống anh hùng

Trong thời kỳ mới, LLVT thành phố đã có những bước tiến bộ, trưởng thành vượt bậc; thực hiện nhiệm vụ xây dựng dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu phòng thủ vững chắc, xây dựng và phát triển lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình

Trong thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, LLVT thành phố đã khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân; vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, phục vụ yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố; LLVT luôn có mặt ở tất cả các điểm nóng về dịch bệnh, tham gia tất cả các công việc khó khăn, nguy hiểm từ việc tiếp nhận, xử lý, vận chuyển, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng thi hài đến tổ chức bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 cho các gia đình bảo đảm an toàn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Dù trong chiến tranh với mưa bom, bão đạn, hay trong thiên tai, địch họa, hiểm nguy thì CBCS LLVT thành phố vẫn một lòng một dạ, kề vai sát cánh, chiến đấu để đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Với những đóng góp, cống hiến to lớn trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc với truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, LLVT Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM đã vinh dự 3 lần được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cùng nhiều phần thưởng, huân, huy chương cao quý; hàng trăm tập thể và CBCS trở thành Anh hùng LLVTND.

Cuộc hội thảo khoa học hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và tri ân những cống hiến, sự hy sinh không tiếc máu xương, mồ hôi, công sức của các thế hệ CBCS LLVTND thành phố. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho CBCS, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận về nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh những vấn đề chung về quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Những đóng góp, thành tích, chiến công của LLVT thành phố trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm nên truyền thống lịch sử anh hùng.

Qua đó, nêu lên những bài học quý giá được rút ra từ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT thành phố; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP tham luận tại hội thảo

Tạo dựng môi trường an ninh, an toàn, ổn định cho Thành phố phát triển

Đại diện Công an TPHCM tham luận tại hội thảo, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, sự quản lý, điều hành, chỉ đạo sâu sát của UBND Thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của Bộ Tư lệnh Thành phố (BTLTP), CATP và các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH và xây dựng lực lượng Quân đội, CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: BTLTP, CATP đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2024, CATP phối hợp Thành đoàn phát động các đợt cao điểm phòng chống vi phạm quảng cáo, tín dụng đen, qua đó đã xử lý nhiều đối tượng vi phạm, ngăn chặn quảng cáo bẩn, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị, gần đây nhất đã khánh thành Con đường bích họa “Việt Nam tươi đẹp” dài 600m, diện tích hơn 2.600 m² trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận, xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam và được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh.

CATP và MTTQ cũng đã phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của hơn 40 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, trong đó có gần 20 mô hình tiêu biểu như: Camera giám sát ANTT, Nhóm hộ tự quản, Nhà trọ tự quản, Chung cư tự quản, Tổ công nhân vệ sinh phòng chống tội phạm, CLB Nữ chủ nhà trọ tự quản, Thanh niên xung kích phòng chống tội phạm...

Lực lượng Quân sự Thành phố và CATP đã có sự kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, cụ thể: Đã phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là trong dịp lễ, tết và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, điển hình gần đây nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

CATP phối hợp với BTLTP thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện Quy chế trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và nhiệm vụ quốc phòng.

Đã phối hợp tốt trong tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, qua đó nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng thời, vận động nhân dân tham gia thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã thiết lập hơn 500 trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin chính thống.

Từ những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng tạo dựng môi trường an ninh, an toàn, ổn định để Thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang