Ngày 25-8, tại TPHCM diễn ra “Diễn đàn Viện chính sách Australia - Việt Nam 2026” (Diễn đàn AVPI) với chủ đề “Khai thác thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam để hỗ trợ chương trình tăng trưởng nhanh của Việt Nam”. Sự kiện do Viện chính sách Australia - Việt Nam (AVPI) phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Australia tại Việt Nam và Mạng lưới doanh nhân cựu sinh viên Australia tổ chức. Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM; thành viên Hội đồng Cố vấn cùng các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức phi lợi nhuận.

Các đại biểu tham dự diễn đàn
Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao việc quy tụ các nhà hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tạo không gian để hai bên nhìn lại những kết quả đạt được và nhận diện các lĩnh vực có thể hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9 đến 12/8/2026, lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là những ưu tiên.
Ở cấp địa phương, TPHCM hiện có quan hệ hợp tác hữu nghị với 5 bang và vùng lãnh thổ của Australia, gồm Queensland, Lãnh thổ Bắc Australia, New South Wales, Victoria và Tây Australia. Điều quan trọng trong hợp tác với các đối tác Australia không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà còn phải nâng chất lượng các liên kết kinh tế, tạo ra nhiều giá trị hơn và đóng góp trực tiếp hơn cho năng lực phát triển của cả hai bên.
Ông Nguyễn Lộc Hà nhất mạnh giai đoạn tới, hợp tác kinh tế TPHCM - Australia nói riêng và Việt Nam - Australia nói chung cần tập trung vào 3 định hướng lớn.
Thứ nhất, từ tăng trưởng thương mại sang tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.
Việt Nam và Australia cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA). Nền tảng thể chế đã thuận lợi, vấn đề tiếp theo là kết nối thế mạnh của Australia về nguyên liệu, năng lượng, công nghệ với năng lực sản xuất của Việt Nam, hướng tới cùng sản xuất, cùng đổi mới và cùng tiếp cận các thị trường thứ ba.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu
Thứ hai, từ thu hút vốn sang thu hút những năng lực phát triển mới. Việt Nam cần nguồn lực quốc tế lớn cho hạ tầng, chuyển đổi xanh, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, điều cần thiết không chỉ là quy mô dòng vốn mà còn là công nghệ, năng lực quản trị, nguồn nhân lực, sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng và những giá trị lâu dài mà các dự án tạo ra cho nền kinh tế. Thế mạnh của Australia về tài chính, hạ tầng, năng lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, công nghệ và phát triển bền vững có thể bổ trợ tốt cho nhu cầu phát triển của Việt Nam.
Thứ ba, từ trao đổi tri thức sang cùng tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực mới. Giáo dục từ lâu là một trong những trụ cột thành công của quan hệ Việt Nam - Australia. Trong giai đoạn tới, hai bên cần gắn trường đại học với doanh nghiệp, nghiên cứu với thị trường, đào tạo với các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy đồng nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Những tổ chức như Viện Chính sách Australia - Việt Nam và Đại học RMIT có thể tiếp tục đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính sách, tri thức và thị trường.
TPHCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, quy hoạch, hạ tầng và duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, Thành phố mong muốn cùng các đối tác Australia đi nhanh hơn từ nhận diện cơ hội đến hình thành dự án; từ những kết nối riêng lẻ đến các chuỗi hợp tác dài hạn; từ tiềm năng đến những kết quả cụ thể và có thể đo đếm được.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tin rằng nếu thực hiện được những định hướng trên, quan hệ kinh tế Việt Nam - Australia trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ không chỉ lớn hơn về quy mô, mà còn sâu hơn về liên kết, cao hơn về giá trị và bền vững hơn về chất lượng.
Tại Diễn đàn, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace nhấn mạnh Australia mong muốn trở thành đối tác kinh tế đáng tin cậy, lâu dài của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace phát biểu
Theo bà Kate Wallace nhìn nhận, Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, hơn 8% năm 2025; chuyển dịch mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và từng bước xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Thứ hai là sự chuyển dịch của Việt Nam sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Thứ ba là môi trường thuận lợi. Chính phủ Việt Nam đang triển khai các chính sách nhằm thu hút vốn nước ngoài và đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN.
Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ trợ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, khoa học, năng lượng sạch và chuyển đổi số. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Australia nhận thấy tiềm năng từ lực lượng lao động trẻ, tài năng và năng lực số của Việt Nam. Các doanh nghiệp như Canva và Airwallex đang mở rộng hoặc chuẩn bị hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Australia đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm mở rộng dòng vốn và kết nối doanh nghiệp hai nước, gồm các Nhóm Thỏa thuận Đầu tư, hỗ trợ của Export Finance Australia, các đoàn doanh nghiệp thông qua Southeast-Asia Business Exchange và chương trình Landing Pad dành cho doanh nghiệp công nghệ Australia.
Tổng Lãnh sự Kate Wallace nhấn mạnh quan hệ Australia–Việt Nam còn được củng cố bởi nền tảng giao lưu nhân dân sâu rộng. Hơn 350.000 người Australia gốc Việt đang sinh sống tại Australia, trong khi mạng lưới cựu sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp Australia tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng về kinh doanh và văn hóa.
Bà Kate Wallace kêu gọi hai nước chuyển từ đối thoại sang hành động, chủ động tìm kiếm các quan hệ đối tác mới, chia sẻ ý tưởng và xây dựng niềm tin để tạo thêm cơ hội thương mại và đầu tư. Australia sẵn sàng đóng góp nguồn vốn, năng lực và cam kết hợp tác dài hạn cho một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo và có khả năng chống chịu cao hơn.

Các diễn giả tham gia phát biểu tại diễn đàn
Diễn đàn AVPI 2026 tập trung thảo luận cách thức thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam có thể hỗ trợ chương trình tăng trưởng nhanh của Việt Nam. Dựa trên kinh nghiệm của các doanh nghiệp hoạt động thành công tại cả hai thị trường và phân tích môi trường chính sách đang thay đổi, Diễn đàn tìm hiểu cách các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tận dụng chuyên môn, quan hệ đối tác, nguồn vốn và cơ hội của Australia để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP của đất nước.