Nhân dân miền Tây Nam bộ đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Thứ Ba, 20/01/2026 14:08  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ cùng người dân miền Tây Nam bộ đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào tầm nhìn, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Từ thực tiễn đời sống và yêu cầu phát triển của địa phương, người dân mong Đại hội sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, khơi thông các nguồn lực để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Khi cả nước nhìn lại chặng đường phát triển và hướng tới những mục tiêu mới, những người sản xuất nông nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách đột phá hơn nữa để phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân.

Ông Nguyễn Thành Em - lão nông trồng lúa ở xã Phụng Hiệp, TP.Cần Thơ chia sẻ: Thời gian qua, điều mà nhiều nông dân trăn trở nhất là đầu ra nông sản thiếu ổn định, điệp khúc "được mùa mất giá, được giá mất mùa" thường xuyên xảy ra. Nông dân chúng tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, Nhà nước sẽ quan tâm vấn đề này và mong muốn có nhiều chính sách mới hỗ trợ cho nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững như: Tiếp cận công nghệ mới để nâng cao năng suất và chất lượng; cần có sự gắn kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân sản xuất; có quy hoạch vùng bảo đảm diện tích, tránh tình trạng cung vượt cầu, xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia để hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Người dân miền Tây Nam bộ gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Với trách nhiệm của một đại biểu, trực tiếp gắn bó với cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đại biểu Trần Thị Xuân Uyên (Tổ trưởng Tổ Đại biểu số 19 HĐND tỉnh An Giang) đặt nhiều kỳ vọng sâu sắc vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại biểu Trần Thị Xuân Uyên kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định rõ tầm nhìn chiến lược, xác lập những định hướng lớn, dài hạn, mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong bối cảnh mới. Trong đó, Đại hội đặc biệt chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra các chủ trương, giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời kiên trì, kiên quyết đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Từ thực tiễn địa phương, tôi mong đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc hoàn thiện thể chế, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển vùng, phát triển nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực; tạo động lực mới cho các địa phương chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển toàn diện, bền vững", - đại biểu Trần Thị Xuân Uyên kỳ vọng.

Từ thực tiễn An Giang - một tỉnh nông nghiệp vùng biên, công nghiệp còn đang phát triển, ông Đỗ Trần Thịnh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang) đánh giá: Phát triển doanh nghiệp mà không chăm lo cho người lao động thì không thể bền vững. Có những công nhân làm việc 8 - 10 tiếng mỗi ngày, tăng ca liên tục nhưng thu nhập vẫn chỉ vừa đủ trang trải tiền trọ, tiền ăn và học phí cho con. Người lao động không thể mãi bị xem là "chi phí đầu vào" mà phải được nhìn nhận là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Ông Thịnh mong Trung ương có cơ chế khuyến khích, tôn vinh những doanh nghiệp làm ăn tử tế, chăm lo đời sống, đóng đủ bảo hiểm, giữ chữ tín với công nhân. Việc làm cũng phải ổn định, không chỉ là có việc mà còn sống được. Ở nhiều nơi trong tỉnh, lao động vẫn làm việc thời vụ, hết vụ này lại lo vụ khác. Đào tạo xong thì người lao động lại rời quê đi các tỉnh xa vì thu nhập tại chỗ không đủ sống.

Nông dân kỳ vọng không còn cảnh "được mùa mất giá”

"Tôi đề nghị Nhà nước có chính sách tốt hơn nữa cho người lao động, gắn đào tạo nghề với việc làm lâu dài. Tiền lương cần theo kịp giá cả thị trường. Lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu thực chất, đồng thời cần quan tâm đến nhà ở xã hội, nhà trọ, trường học, y tế cho công nhân, nhất là ở khu công nghiệp và vùng biên. An sinh xã hội phải dễ tiếp cận hơn. Nhiều công nhân còn ngại làm thủ tục bảo hiểm vì rườm rà, trong khi doanh nghiệp khó khăn, họ lại là người chịu thiệt đầu tiên. Chính sách phải đến đúng người, đúng lúc, kể cả với lao động thời vụ, lao động phi chính thức. Tôi cũng mong công đoàn được trao thêm vai trò và công cụ thực chất để bảo vệ người lao động, không chỉ dừng ở vận động phong trào. Công nhân An Giang không đòi hỏi đặc quyền, chỉ mong mồ hôi được trả công xứng đáng và tương lai con cái có cơ hội vươn lên. Đó là điều tôi kỳ vọng Trung ương quan tâm quyết sách trong nhiệm kỳ mới" - ông Đỗ Trần Thịnh mong mỏi.

Phần ông Nguyễn Quang Tuấn (Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long) khẳng định rằng chủ quyền biển, đảo không chỉ được bảo vệ bằng tiềm lực quốc phòng, mà còn bằng đời sống ổn định, niềm tin và sự gắn bó của Nhân dân với biển, đảo. "Đại hội XIV cần cụ thể hoá chủ trương phát triển kinh tế biển bền vững gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Biển, đảo phải là nơi người dân yên tâm bám biển, bám đảo, làm giàu chính đáng và góp phần bảo vệ chủ quyền", ông Nguyễn Quang Tuấn kỳ vọng. Từ góc nhìn của cơ quan dân cử, ông cho rằng, các chính sách đối với biển, đảo trong giai đoạn tới cần được thiết kế đồng bộ hơn, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng "chủ trương đúng nhưng triển khai còn chậm", nhất là trong đầu tư hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Ở góc độ tổ chức xã hội, nghề nghiệp chuyên sâu về biển, đảo, ông Trần Vũ Thành (Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam) kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến lược về biển, đảo theo hướng dài hạn, bền vững, lấy con người làm trung tâm. Ông Thành cho rằng chúng ta không thể chỉ nhìn biển, đảo như không gian tài nguyên, mà phải nhìn đó là không gian sinh tồn, không gian văn hóa... Mỗi chính sách cần tính sự tác động trực tiếp đến cộng đồng cư dân ven biển, trên đảo.

Thực trạng nhiều chủ trương lớn gặp vướng mắc tại cấp cơ sở do thiếu nguồn lực và cơ chế. Từ thực tế này, ông Trần Quốc Giang (Phó Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) mong muốn Đại hội XIV sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn, phân cấp rõ ràng hơn, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Từ ruộng đồng, từ miền biển, đảo Tây Nam, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm gửi gắm đến Đại hội XIV đều gặp nhau ở một điểm chung: Niềm tin sắt son vào Đảng và khát vọng về những quyết sách tầm vóc để đưa vựa lúa, vựa thuỷ sản thực sự trở thành thế mạnh của quốc gia.

Trong không khí phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tư cách là một giảng viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh - một người trí thức đang trực tiếp sinh sống và làm việc tại tỉnh nhà, tôi gửi gắm vào Đại hội niềm tin sắt son và những kỳ vọng lớn lao về sự đổi mới tư duy trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước hết, giới trí thức và nhà giáo chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá để thực sự "trọng dụng nhân tài". Chúng tôi mong chờ những cơ chế đặc thù, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng để tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở và sáng tạo hơn nữa. Đặc biệt là đối với các địa phương đang trên đà phát triển như Hà Tĩnh, địa phương rất cần những chính sách "trải thảm đỏ” thực chất để không chỉ thu hút mà còn giữ chân được các nhà khoa học, chuyên gia giỏi yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho quê hương.

Thứ hai, là những người làm công tác nghiên cứu và giáo dục, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục coi Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tôi mong muốn thấy sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa "Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp", để các công trình nghiên cứu không còn nằm trên giấy mà được ứng dụng thực tiễn, giải quyết trực tiếp các bài toán kinh tế - xã hội của địa phương.

Cuối cùng, bản thân tôi và nhiều đồng nghiệp luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước thời cuộc. Chúng tôi kỳ vọng những Nghị quyết của Đại hội sẽ là "ngọn đuốc" soi đường, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người trí thức. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng, đem tri thức và tâm huyết để tham vấn, phản biện xã hội và đào tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, góp phần đưa Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

VĂN TÌNH

Bình luận (0)

Lên đầu trang