(CAO) Sáng 8/3, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tham dự chương trình Cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức với chủ đề “Doanh nghiệp Thành phố với mục tiêu tăng trưởng 2 con số”.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, dù đạt được các thành tựu, TPHCM vẫn còn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải tháo gỡ, cùng với những dự án còn tồn đọng. Với nhiệm vụ mới là tăng trưởng 2 con số, để tháo gỡ tồn đọng của TPHCM cần có những nhân tố mới cần thực hiện như Trung tâm Tài chính quốc tế, chuyển đổi số… Thành phố rất mong muốn được nghe góp ý, hiến kế của các chuyên gia, doanh nghiệp TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình
Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, để tăng trưởng 2 con số, thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư công, chủ yếu thông qua hạ tầng giao thông để “lộ thông thì tài thông”. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thành phố quyết tâm làm để khơi thông nguồn vốn, đưa các dự án để phát triển kinh tế TPHCM.
Đồng thời, TPHCM sẽ thúc đẩy các nguồn lực mới như cảng trung chuyển Cần Giờ, xây dựng trung tâm chuyển đổi số, trung tâm tài chính quốc tế... Dự kiến TPHCM sẽ hình thành trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu, trung tâm về AI (trí tuệ nhân tạo), đổi mới sáng tạo, trung tâm về dữ liệu lớn (Big Data), dự kiến đặt tại TP.Thủ Đức trên cơ sở mở rộng Khu công nghệ cao TPHCM.
“Chính quyền TPHCM kiên quyết thay đổi tư duy từ hành chính, công quyền sang phục vụ, xem nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp là đối tượng, là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Đây là thông điệp xuyên suốt mà TPHCM kiên quyết thực hiện. Tôi mong cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền TPHCM. Để TPHCM phát triển, vai trò doanh nghiệp, doanh nhân rất quan trọng. Các doanh nghiệp an tâm, an lòng, tin tưởng vào chính quyền, vào thành phố” - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp bên lề chương trình
Tại chương trình, TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương chia sẻ, năm nay và những năm tiếp theo, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng rất cao. Năm nay là 8,5%, và ít nhất đến năm 2030 là tăng trưởng 2 con số. Để đạt được mục tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào sự tăng trưởng của TPHCM. Nếu TPHCM không thành công thì cả nước cũng rất khó để thành công.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này có vô vàn thách thức. Thách thức đầu tiên là TPHCM làm sao huy động được nguồn lực bên ngoài lẫn bên trong. TPHCM ít nhiều có những cơ sở là Nghị quyết 98, sự tinh gọn bộ máy, hiệu quả hiệu lực của bộ máy trong hành động, trong triển khai, trong việc tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh tốt hơn.
TPHCM vừa phải tăng trưởng cao nhưng cũng phải nhanh chóng trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đó là tăng trưởng theo năng suất sang đổi mới sáng tạo, dựa vào khoa học công nghệ. TPHCM vừa phát triển kết nối hạ tầng, vừa kết nối con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với sự chuyển đổi, TPHCM cần đẩy mạnh những lĩnh vực mũi nhọn, đầu tàu như công nghệ số, AI, bán dẫn, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược chất lượng cao… đồng thời sinh ra và cổ vũ những đàn sếu đầu đàn.
“Cách thức để TPHCM đạt được tăng trưởng cao là nỗ lực rất lớn, nhưng còn lớn hơn nữa là chuyển dịch được chất lượng tăng trưởng, cách thức tăng trưởng” – TS Võ Trí Thành nhấn mạnh.