Những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại lực lượng CAND

Thứ Năm, 14/08/2025 18:00

|

(CAO) Ngày 14/8/2025, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cục Đối ngoại lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Đối ngoại đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược về các vấn đề đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an; công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực thông qua các hoạt động đối ngoại lớn, có ý nghĩa chiến lược trên kênh song phương và đa phương, góp phần củng cố mạnh mẽ cục diện đối ngoại của đất nước trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Đối ngoại lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bám sát chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Cục Đối ngoại đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đề xuất, xây dựng, đàm phán và ký điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người; làm tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trong Công an nhân dân (CAND); hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai hoạt động đối ngoại hiệu quả, đúng quy định.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng, thực hiện thường xuyên, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, tạo sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên được quan tâm, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có trọng tâm, trọng điểm, được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đảng viên Đảng bộ Cục Đối ngoại biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng tiến hành bầu 08 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới; bầu 05 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 –2030.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cục Đối ngoại đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, với vai trò chủ công của Đảng bộ Cục Đối ngoại, công tác đối ngoại của lực lượng CAND đã tạo được thế trận mới, vững chắc để đảm bảo an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, giải quyết hiệu quả các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tham gia tích cực trong phục vụ củng cố, tăng cường và phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại CAND nói riêng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng bộ Cục Đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực, quyết tâm lớn hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác đối ngoại CAND vừa phải góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ tối đa cơ hội thuận lợi của thời đại mới, tạo ra môi trường thuận lợi để đất nước hội nhập, vươn mình phát triển, vừa phải góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình hội nhập, vươn mình.

Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tại Đại hội.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục Đối ngoại quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc 04 Nghị quyết “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới Kết luận số 82-KL/TW ngày 07/6/2024 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, biện pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của công tác đối ngoại CAND trong bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vận dụng sáng tạo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phát huy trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược, chiến thuật.

Tập trung nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, nhất là xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực, các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên thế giới, các vấn đề an ninh phi truyền thống; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế, ứng xử đối ngoại, giữ vững chủ động chiến lược, giảm thiểu nguy cơ tác động đến an ninh, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Mở rộng và nâng tầm hợp tác an ninh đa phương, chủ động tham gia và xây dựng, định hình các cơ chế đa phương; tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào các cơ chế, diễn đàn đa phương về an ninh, cảnh sát, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống tại ASEAN và Châu Á - Thái Bình Dương; tích cực đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giữ gìn hòa bình, bảo đảm an ninh con người, các hoạt động nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên.

Chủ động chuẩn bị và triển khai lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của Việt Nam trong đàm phán ký kết, tham gỉa có chọn lọc các điều ước quốc tế, sáng kiến, thỏa thuận hợp tác đa phương, song phương trên các lĩnh vực an ninh, trật tự như chống khủng bố, bảo vệ tin mật, phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, bảo vệ trẻ em, chống rửa tiền, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù..., nhất là với các nước có tình hình tội phạm phức tạp liên quan đến Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đối ngoại nhiệm kỳ 2025-2030.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân; chủ động nghiên cứu, tham khảo ứng dụng chuyển đổi số trong Công an nhân dân từ các lực lượng thực thi pháp luật các nước có ưu thế về công nghệ, đặc biệt là trong xây dựng các chính sách chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang