Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông. Tham dự hội nghị còn có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu.
TP.Hồ Chí Minh luôn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu để cùng nhau góp phần xây dựng, phát triển thành phố

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu hội nghị
Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhìn nhận Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, bởi vì đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập với vị thế, tâm thế mới.
TP.Hồ Chí Minh cũng có diện tích tăng gấp 3 lần so với trước đây, từ khoảng 2.000 km² lên 6.777 km², trên cơ sở hợp nhất TP.Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đó, tạo ra không gian rộng lớn, dư địa phát triển trên cơ sở tận dụng cơ hội, lợi thế từng vùng miền khác nhau để cùng nhau phát triển.
Nhấn mạnh TP.Hồ Chí Minh mới là “1 không gian – 3 khu vực – 1 đặc khu”, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết không gian TP.Hồ Chí Minh mới sẽ có tầm nhìn mới của một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Ba khu vực là ba vùng chức năng gồm TP.Hồ Chí Minh là đô thị, trung tâm tài chính công nghệ cao, đô thị lõi; Bà Rịa – Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển, năng lượng sạch; còn Bình Dương trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. Riêng đặc khu Côn Đảo trở thành một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng.
“Đại hội còn diễn ra trong bối cảnh đất nước tiến vào kỷ nguyên mới,” Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nói và cho biết tổ biên tập đã nỗ lực xây dựng dự thảo báo cáo chính trị với tầm nhìn và khát vọng đưa TP.Hồ Chí Minh phát triển phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình. Dự thảo không chỉ kế thừa thành tựu của ba địa phương trước sáp nhập, mà còn có tư duy đột phá, sáng tạo để giải quyết các vấn đề mới; được biên tập ngắn gọn, cô đọng tập trung vào các vấn đề cốt lõi.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, dự thảo báo cáo chính trị có ba phần: kết quả chủ yếu giai đoạn 2020-2025, phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm vụ, giải pháp.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh mong muốn các đại biểu góp ý tập trung vào những nhóm nội dung, đánh giá đúng, toàn diện về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là những chỉ tiêu và khâu đột phá chưa hoàn thành.
Bên cạnh đó, phân tích bối cảnh thời gian tới, nhận diện thách thức và cơ hội. Từ đó xem xét tính khả thi của các mục tiêu, quan điểm, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.
Đồng thời cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện 7 chương trình trọng điểm, tính đột phá được đề xuất trong dự thảo về chính sách, thể chế, hạ tầng, khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đô thị xanh – bền vững, công nghiệp văn hóa.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh khẳng định luôn trân trọng và mong muốn nhận được sự quan tâm, sâu sát, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm của các chuyên gia nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, để cùng nhau góp phần xây dựng, phát triển thành phố.
TP.Hồ Chí Minh hướng đến trở thành Trung tâm lớn của châu Á

Toàn cảnh Hội nghị
Thông tin về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh, cho biết dự thảo văn kiện đề ra 5 mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới; trong đó, hướng đến năm 2030, trở thành đô thị thông minh – văn minh – hiện đại; có vị thế nổi bật Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, thương mại; giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành Trung tâm lớn của châu Á về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch; đô thị toàn cầu hấp dẫn – đáng sống – phát triển xanh – bao trùm…
Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo văn kiện đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân khoảng 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm khoảng 35% - 40% GRDP; kinh tế số chiếm 30% – 40%; cơ bản xóa nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trên địa bàn thành phố…
Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh cũng đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình trọng điểm, đột phá. Đáng chú ý, trong 10 nhiệm vụ trọng tâm, TP.Hồ Chí Minh hướng đến phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối.
Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá, mặc dù trong thời gian ngắn sau hợp nhất, với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, nhưng TP.Hồ Chí Minh đã rất nỗ lực để xây dựng một Dự thảo Văn kiện Đại hội tương đối tốt, ngắn gọn, súc tích, bao quát đầy đủ và truyền tải thông điệp rõ, truyền cảm hứng cho phát triển. Các đại biểu cũng đã góp ý thêm một số nội dung để góp phần hoàn thiện Dự thảo.
Góp ý về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030 bình quân 10%/năm, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh cho rằng, nên nới rộng biên độ tăng trưởng từ 9-11%/năm thay vì làm tròn 10%, bởi mỗi năm có những biến động khác nhau, tốc độ tăng trưởng sẽ khác nhau.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fullbright
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fullbright, cho rằng muốn GRDP bình quân đầu người đạt từ 14.000-15.000 USD giai đoạn 2025-2030 thì GRDP của TP.Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trung bình 12,5%/năm, bởi phải tính đến yếu tố tăng trưởng dân số.
Về giải pháp, ông Nguyễn Xuân Thành nêu 3 trụ cột: Thứ nhất, thể chế phải có tính kiến tạo, trọng tâm là cơ chế huy động nguồn lực và thực thi nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư; Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao; Thứ ba, thúc đẩy kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương.

Tiến sĩ Trần Du Lịch
Theo TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, việc đầu tiên mà thành phố cần làm là xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển đô thị sau hợp nhất, xem đây là kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới trong thời gian tới.

Tiến sĩ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn
Đồng tình với nhận định này, Tiến sĩ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh mới cần phải có đề án quy hoạch phát triển đô thị mới (không thể ráp quy hoạch của 3 địa phương). Bản quy hoạch mới phải có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn. Thông qua quy hoạch này, thành phố đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ để giải quyết bài toán giãn dân, tránh tập trung vào lõi đô thị cũ.
Theo TS Vũ Thành Tự Anh, nguyên Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, TP.Hồ Chí Minh mới có lợi thế lớn về quy mô, sự đa dạng đặc điểm và khả năng bổ trợ giữa các khu vực. Lợi thế này chỉ có thể phát huy khi quản trị tốt, chiến lược tốt và có sự kết nối hiệu quả.
TS Vũ Thành Tự Anh cho rằng, thời gian tới, trụ cột phát triển của TP.Hồ Chí Minh vẫn là chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Công nghiệp vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng đối với cơ cấu kinh tế Thành phố, nhưng phải là công nghiệp công nghệ cao, không thâm dụng lao động, không đánh đổi môi trường; gắn với trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ.
Văn kiện đại hội sẽ làm kim chỉ nam để Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng TP.Hồ Chí Minh phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và nghĩa tình vươn tầm khu vực và thế giới

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các trí thức chuyên gia
Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá cao những góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu đối với Dự thảo Văn kiện đại hội của Đảng bộ Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Tổ biên soạn Dự thảo sẽ tiếp thu góp ý, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện để có một Văn kiện chứa đựng trí tuệ, bảo đảm ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có các chương trình dự án cụ thể để phát triển, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại Hội nghị
Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh, TP.Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, phát triển Thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì cả vùng Đông Nam bộ và cả nước.
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, cùng với đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, giới trí thức, các ngành, địa phương, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được tin tưởng dự thảo Văn kiện Đại hội sẽ hoàn thiện tốt nhất, làm kim chỉ nam để Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình vươn tầm khu vực và thế giới, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ.