TPHCM tìm nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất Liệt sĩ:

Nối dài hành trình tri ân từ những thông tin quý giá

Thứ Ba, 22/09/2026 08:21

|

(CATP) Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này đang ngày đêm "vượt nắng, thắng mưa", tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ (HCLS) trên địa bàn Thành phố. Để công tác tìm kiếm, quy tập sớm đạt kết quả, nhanh chóng đưa các Anh hùng Liệt sĩ về với quê hương, gia đình, khi có bất cứ một manh mối thông tin nào, dù nhỏ cũng được lực lượng chức năng xem xét, mở rộng khảo sát, tìm kiếm để không một Anh hùng Liệt sĩ nào bị lãng quên.

Đó là lý do khi có bất kỳ thông nào về nơi nghi ngờ chôn cất Liệt sĩ, các lực lượng chức năng tại TPHCM đều công bố tìm kiếm thông tin, nhân chứng. Bởi gần 60 năm đã qua, địa hình và nhiều dấu tích tại các khu vực có thể đã thay đổi. Những người trực tiếp chứng kiến sự việc cũng ngày một ít đi, vì vậy việc tập hợp từng ký ức, từng dấu mốc và tài liệu còn lưu giữ như sơ đồ, thư từ, nhật ký hay lời kể về nơi chôn cất Liệt sĩ đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng để làm sáng tỏ các dấu tích lịch sử. Mỗi một thông tin có được là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình Liệt sĩ, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Tìm nhân chứng về nơi chôn cất hơn 100 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 ở Gò Vấp

Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh TPHCM đang phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin về nơi chôn cất các Liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận Gò Vấp cũ (nay nằm tại số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TPHCM) và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn, để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Khu vực Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ)

Theo thông tin bước đầu ghi nhận từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia, chứng kiến sự việc, vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa... Thi thể của các Liệt sĩ được cho là hơn 100 người. Theo thông tin được cung cấp, khi thu gom đưa đi, các thi thể vẫn còn quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày... Sau đó, thi thể được vận chuyển bằng xe quân sự, xe Hồng Thập Tự về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận Gò Vấp và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Từ những thông tin nhân chứng cho biết đang được cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh. Để có thêm căn cứ phục vụ khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các cựu chiến binh, cựu Biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân Liệt sĩ cung cấp những thông tin còn lưu giữ. Các thông tin cần tìm tập trung vào các trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ và đơn vị tham gia tiến công Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía và các khu vực liên quan trong Tết Mậu Thân năm 1968. Cơ quan chức năng cũng cần thông tin về vị trí cụ thể các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng được sử dụng để chôn lấp thi thể Liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận Gò Vấp và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu, lời kể hoặc ký ức liên quan đến sự việc cũng được đề nghị cung cấp bởi đây đều là nguồn thông tin cần thiết để cơ quan chức năng đối chiếu, phục vụ quá trình khảo sát, xác minh. Những chi tiết về địa hình cũ, dấu mốc trên thực địa, quá trình vận chuyển và nơi tập kết thi thể cũng có thể giúp thu hẹp phạm vi khảo sát.

Thông tin hữu ích có thể gửi đến Ban CHQS phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TPHCM. Người tiếp nhận thông tin gồm Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Gò Vấp, điện thoại/Zalo 0903.910.958; Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM, điện thoại/Zalo 0986.548.181.

Kêu gọi cung cấp thông tin tìm HCLS ở Gò Cát - Lái Thiêu

Trước đó, vào cuối tháng 7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7 phát thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu, TPHCM. Theo đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất Liệt sĩ hy sinh tại chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong những năm 1971-1972. Theo các nguồn thông tin đã được Quân khu 7 thu thập, tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu (nay thuộc khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TPHCM), trong giai đoạn kháng chiến vào những năm 1971-1972, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa thường chở thi thể cán bộ, chiến sĩ Cách mạng hy sinh về chôn trong nhiều hố tập thể tại đây. Khu vực nghi vấn hố chôn tập thể ở xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Để có thêm cơ sở xác minh, tổ chức hội thảo và tìm kiếm, quy tập HCLS, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn, thân nhân Liệt sĩ và Nhân dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu trước đây, nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ, chiến sĩ Cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể Liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh TPHCM. Người dân khi có thông tin, có thể gửi về cho Đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 qua số điện thoại 0947.459.639.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đoàn công tác và các nhân chứng khảo sát tại khu vực Đài tưởng niệm Liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ)

TPHCM khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm HCLS

Trước đó, vào tháng 7/2026, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, tìm kiếm HCLS tại 12 khu vực gắn với các trận đánh lịch sử và địa điểm có thông tin mộ Liệt sĩ tập thể chưa được quy tập trên địa bàn Thành phố, dựa trên thông tin từ nhân chứng, hồ sơ quân sự và tư liệu lịch sử. Đây là kế hoạch triển khai trong năm 2026 và kéo dài đến năm 2030, với mục tiêu nghiên cứu, làm rõ diễn biến, quy mô, lực lượng tham gia và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh; thu thập, bổ sung hồ sơ quân sự, hồ sơ Liệt sĩ và các tư liệu liên quan; gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân Liệt sĩ để xác minh thông tin, khảo sát thực địa, xác định vị trí chôn cất ban đầu của Liệt sĩ... làm cơ sở cho từng chiến dịch tìm kiếm cụ thể tại mỗi địa điểm. Về cơ chế phối hợp, Bộ Tư lệnh TPHCM giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kết nối trực tiếp với nhóm nghiên cứu dự án Sáng kiến người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) để truy xuất dữ liệu từ các cựu binh và kho lưu trữ Hoa Kỳ. Trên thực địa, Binh chủng Công binh phối hợp cùng các trường đại học sử dụng thiết bị chuyên dụng như máy radar xuyên đất để dò tìm chính xác các hố chôn.

Trong số 12 địa điểm được TPHCM đưa vào kế hoạch, núi Mây Tàu (xã Hòa Hiệp) là nơi có quy mô khảo sát lớn nhất. Theo hồ sơ, khu vực này từng là nơi đặt Bệnh viện dã chiến K76A, K76B trong thời kỳ kháng chiến và được ghi nhận có khoảng 700 Liệt sĩ hy sinh, an táng tại đây.

Khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) - nơi diễn ra trận đánh đêm 30, rạng sáng 31/01/1968 cũng tiếp tục được khảo sát. Trước đó, năm 1995, lực lượng chức năng đã quy tập được 181 HCLS từ 2 rãnh mộ tập thể được phát hiện tại khu vực này. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin cho rằng vẫn còn những vị trí chôn cất khác chưa được xác định.

Tại khu vực trận Bàu Bàng 1, nay thuộc xã Bàu Bàng, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục xác minh thông tin từ nhân chứng. Đối với trận Búng - Lái Thiêu (tháng 02/1968), nay thuộc phường Lái Thiêu, kế hoạch nêu thông tin Liệt sĩ được chôn ở phía Tây cổng Trường Nông Lâm Súc. Khu vực trận Bình Ba (diễn ra ngày 08/6/1969), nay thuộc xã Ngãi Giao, được xác định có 107 Liệt sĩ, trong đó đến nay đã quy tập được 60 HCLS, còn 47 trường hợp đang tiếp tục được xác minh vị trí.

Tại trận đánh phía Đông cầu xe lửa Bình Điền (ngày 13/5/1968), nay thuộc xã Tân Nhựt, Ban Chỉ đạo sẽ khai thác thêm thông tin từ nhân chứng là cựu binh Mỹ. Một địa điểm khác là Sở Hội (phường Bình Cơ), nơi diễn ra trận đánh ngày 12/5/1968. Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 200 Liệt sĩ thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 được chôn trong 3 hố mộ tập thể. Người dân địa phương từng phát hiện 7 HCLS và vẫn lưu giữ hình ảnh các rãnh mộ, trở thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác khảo sát.

Đối với Láng Cà Thy (xã Xuyên Mộc), hồ sơ lưu trữ xác định 21 Liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 445 hy sinh trong trận đánh ngày 31/12/1970. Đến nay, hình ảnh hai rãnh mộ cùng danh sách đầy đủ 21 Liệt sĩ vẫn còn được lưu giữ, tạo cơ sở thuận lợi cho việc xác minh, tìm kiếm. Ngoài các địa điểm trên, kế hoạch còn triển khai khảo sát tại Bến Tranh (ấp Bến Tranh, xã Thanh An), trận đánh ngày 22/5/1969; ấp Lò Gốm (xã Long Điền), trận đánh ngày 17/02/1967; khu vực Tây Nam ngã tư Gò Mây (phường Bình Tân), nơi diễn ra trận FSB Pike VI ngày 12/5/1968; Nghĩa trang Hàng Keo (đặc khu Côn Đảo), nơi an táng nhiều chiến sĩ Cách mạng và Liệt sĩ hy sinh từ năm 1945, đặc biệt trong giai đoạn khủng bố trắng 1940 - 1941.

Với kế hoạch khảo sát 12 địa điểm trọng điểm tìm kiếm HCLS do Ban Chỉ đạo 515 TPHCM triển khai giai đoạn 2026 - 2030, là bước đi thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và thu hẹp khoảng cách giữa hồ sơ lịch sử với thực địa và những hài cốt thực sự đang nằm đâu đó trong lòng đất mẹ còn đang chờ được đưa về với gia đình, người thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang