Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thứ Ba, 09/06/2020 10:31  | Hoàng Quân

|

(CAO) HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Võ Văn Hưng (SN 1972, quê xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này.

Sáng 9-6, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), bầu ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với 43 phiếu đồng ý trong tổng số 48 phiếu bầu.

Trước đó, chiều 8-6, Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 30, đã bầu ông Võ Văn Hưng - Bí thư Thành uỷ Đông Hà làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Kể từ ngày 1-2-2020 khi ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nghỉ hưu theo chế độ thì Quảng Trị khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và ôn Hà Sỹ Đồng (SN 1964) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 1-2-2020 cho đến khi HĐND tỉnh bầu được Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Sau hơn 4 tháng, đến ngày 9-6, tỉnh Quảng Trị đã có Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Võ Văn Hưng (bên phải) trong lần đi tham quan mô hình cây chanh leo được trồng theo công nghệ cao tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ảnh: Nguyễn Phúc.

Ông Võ Văn Hưng (SN 1972, quê xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Lâm nghiệp. Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Văn Hưng đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Phó Giám đốc, Giám đốc Sở NN&PTNT; Bí thư Thành ủy Đông Hà (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Bình luận (0)

Lên đầu trang